Giá xăng TG xuống thấp nhất từ giữa tháng 1

Ngày 13/04/2013 22:20 PM (GMT+7)

Phiên giao dịch cuối tuần trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu thô thế giới giảm mạnh, do ảnh hưởng bởi tình hình bán lẻ và niềm tin tiêu dùng tại Mỹ, trong khi nỗi lo về tình hình tài chính của Cyprus đang trở lại.

Chốt phiên giao dịch 12/4, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5 trên sàn hàng hóa New York giảm mạnh 2,22 USD, tương ứng với mức 2,4%, xuống còn 91,29 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch ngày 6/3 cho tới nay. Tựu chung cả tuần này, giá dầu thô giao sau tại New York đã bốc hơi 1,5%.

Phiên giao dịch liền trước, ngày 11/4, giá dầu thô thế giới cũng đã giảm mạnh 1,13 USD, tương ứng 1,2%, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ liên tiếp đưa ra các báo cáo dự báo lượng tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm 2013 này sẽ sụt giảm mạnh hơn nữa.

Phiên hôm qua, thị trường chủ yếu chịu ảnh hưởng từ các báo cáo bất lợi về tình hình tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ và khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong đó, tại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 3 giảm 0,4%, , chỉ số niềm tin tiêu dùng đầu tháng 4 đã giảm mạnh, xuống thấp nhất trong 9 tháng vừa qua.

Tại châu Âu, các phương tiện truyền thông loan tin Cyprus đang đề nghị Liên minh châu Âu tăng cường trợ giúp quốc gia này thoát ra khỏi những khó khăn tài chính hiện tại. Mặc dù Bộ Tài chính Cyprus đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, song sức ảnh hưởng của nó đối với các thị trường vẫn rất lớn.

Theo giới phân tích, do các báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ, trong bối cảnh tình hình niềm tin tiêu dùng tại Mỹ sụt giảm và những lo lắng về khủng hoảng tài chính ở Cyprus đang trở lại, thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu nhiều sức ép phải giảm giá.

Với nhận định bi quan đó, khả năng dầu thô New York xuống 90 USD, còn dầu Brent xuống 100 USD là có thể tính đến. Chốt phiên giao dịch 12/4, trên thị trường London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giảm 1,16 USD, tương ứng 1,1% xuống 103,11 USD/thùng, nâng mức giảm cả tuần lên 1%.

Cũng trên sàn hàng hóa New York, khép phiên giao dịch cuối tuần, giá xăng giao tháng 5 giảm 3 cent, tương ứng 1%, xuống còn có 2,8 USD/gallon, thấp nhất kể từ trung tuần tháng 1/2013 cho tới nay. Tính chung cả tuần giao dịch, giá xăng kỳ hạn giảm tới 2,2%, riêng 2 ngày vừa qua, mức giảm gần 4%.

Tương tự, giá dầu sưởi tháng 5 giảm gần 3 cent, tương ứng 0,9%, xuống 2,87 USD/gallon. Tính cả tuần, giá dầu sưởi giảm 1,3%. Trong khi, giá khí tự nhiên tháng 5 tăng 8 cent, tương ứng 2%, lên 4,22 USD/ triệu BTU vào cuối phiên 12/4, cao nhất từ ngày 28/7/2011, nâng mức tăng cả tuần lên 2,4%.

Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Nguồn:

Tin liên quan