Hải sản hút hàng

Ngày 29/04/2015 23:51 PM (GMT+7)

Thời tiết TP HCM quá nắng nóng khiến người dân chỉ tập trung mua sắm vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối dù đợt nghỉ lễ kéo dài

Phố xá TP HCM vắng vẻ hơn trong những ngày này do người dân rời TP về quê, đi du lịch. Không chỉ công sở mà nhiều hàng quán cũng đóng cửa do quá vắng khách.

Hải sản hút hàng - 1

Các loại hải sản được tiêu thụ mạnh trong dịp lễ. Trong ảnh: Khách mua hải sản tại chợ Bến Thành, TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Dù lễ nhưng giá các mặt hàng thiết yếu như rau, thịt, cá, trứng tương đối ổn định vì sức mua không tăng. Theo đại diện Ban Quản lý chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), do dự báo mức tiêu thụ thấp nên sản lượng hàng nhập chợ cũng giảm tương ứng. Đơn cử thịt heo, ngày thường về khoảng 1.500-1.600 tấn thì nay chỉ còn 1.000 tấn nhưng giá không đổi (58.000-63.000 đồng/kg, tùy loại).

Sản lượng tôm về chợ khoảng 300 tấn (ngày thường 500 tấn) nhưng giá giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014; những loại cao cấp, mắc tiền thì giá thấp hơn đến 100.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do xuất khẩu tôm trong quý I/2015 giảm đến 28% làm ảnh hưởng giá nguyên liệu trong nước.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường Công ty TNHH TM DV XNK Thực phẩm sạch (Fresfoco, chuyên cung cấp thịt bò Úc cho TP HCM và các tỉnh lân cận), cho biết lượng thịt tiêu thụ dịp lễ qua kênh sỉ tăng 10% do nhu cầu toàn thị trường tăng. Tuy nhiên, kênh bán lẻ của công ty có sức mua không tăng, thậm chí một số cửa hàng còn đóng cửa cho nhân viên nghỉ lễ.

Mỗi ngày, Fresfoco cung cấp cho thị trường 200-300 con bò Úc, sau khi nhập khẩu được nuôi vỗ béo trước khi giết mổ tại lò ở Long An. Dù giá bò Úc trên thế giới có xu hướng giảm nhưng giá bò thịt bán lẻ nội địa vẫn ổn định, thậm chí dịp lễ còn nhích nhẹ khoảng 2%.

Theo khảo sát tại các điểm bán lẻ, đến gần trưa 29-4, thịt heo nhiều sạp ở khu vực quận 7, quận 1, quận 3 vẫn còn gần một nửa, do tiểu thương lỡ lấy hàng nhiều hơn ngày thường nên giá bán có giảm nhẹ. Ngược lại, các loại hải sản như ghẹ, cua, ốc được tiêu thụ mạnh nên giá nhích lên khoảng 10%-15%. Ghẹ sống giá 250.000 đồng/kg (5-6 con), nghêu 45.000 đồng/kg, tôm sống 200.000 đồng/kg (loại 50 con)...

Lượng khách đổ về các siêu thị để mua sắm không đông mà chủ yếu tập trung vào một số nơi có tổ hợp siêu thị, khu vui chơi, giải trí, chiếu phim, dịch vụ ăn uống.

Theo Vương Ngọc (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan