Hoa tươi tăng giá 30% – 50% ngày 20/10

Ngày 19/10/2014 15:12 PM (GMT+7)

Chỉ còn hơn một ngày nữa đến ngày 20/10, giá tất cả các loại hoa tươi đã tăng từ 30%-50% tùy loại.

Hồng, ly, lan khoảng 300.000 đồng – 400.000 đồng/bó

Hồng, ly, lan vẫn là 3 loại hoa phổ biến được thị trường ưa chuộng, giá mỗi bó trung bình dao động từ 300.000 đồng – 400.000 đồng/bó, tăng khoảng 80.000 đồng – 100.000 đồng/bó (30% - 50%) so với ngày thường.

Dọc các tuyến phố chuyên cung cấp hoa tươi như Lương Định Của, ngã tư Ngô Thì Nhậm và các tuyến phố lớn, các shop hoa tươi đã tưng bừng bày bán các lẵng hoa, bó hoa với số lượng nhiều hơn ngày thường, nhằm thúc đẩy doanh số tối đa trong dịp lễ.

Tại hầu hết các hàng hoa trên phố Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội, giá cả các bó hoa, lẵng hoa và hoa bán lẻ khá thống nhất.

Hoa hồng Đà Lạt đỏ từ 25.000 - 30.000 đồng/bông nếu mua lẻ, mua số lượng lớn giá sẽ mềm hơn đôi chút. Mức giá này đã tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Hoa tươi tăng giá 30% – 50% ngày 20/10 - 1

Hồng, ly, lan vẫn là 3 loại gia hoa tuoi 20/10 năm nay. Ảnh: Bảo Anh

Hoa hồng bó tròn, khoảng 10 – 15 bông hồng làm chính có giá khoảng 250.000 đồng – 300.000 đồng/bó. Hoa ly loại bó tròn với khoảng 3 đến 5 bông ly làm chính có giá từ 250.000 đồng – 350.000 đồng/bó. Hoa lan loại bó dài cũng dao động từ 300.000 đồng – 350.000 đồng/bó.

Theo chị Lưu, chủ cửa hàng hoa trên phố Lương Định Của, đây là 3 loại hoa bán chạy nhất trong dịp này bởi phù hợp để tặng nhiều đối tượng, có thể tặng đồng nghiệp là chị em phụ nữ làm cơ quan, công sở hoặc có thể tặng vợ, người yêu, bạn gái đều được.

Hoa cúc tăng giá rất ít trong dịp này, một lẵng hoa cúc tròn để bàn có giá khoảng 120.000 đồng/lẵng, hầu như không tăng so với ngày thường.

Hoa tươi tăng giá 30% – 50% ngày 20/10 - 2

Lẵng hoa cúc để bàn này khá đẹp nhưng giá chỉ 120.000 đồng. Ảnh: Bảo Anh

Loại hoa lẵng có chân đế cũng được ưa chuộng. Giá một lẵng hai tầng, có hoa ly làm chính giá khoảng 500.000 – 600.000 đồng/lẵng, tùy số lượng bông ly. Chị Mai, chủ cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh cho hay, các phòng, ban ở công sở, trường học rất ưa chuộng loại lẵng này, rất phù hợp để tặng chung cả phòng, tập thể và để trưng bày luôn. Theo chị Mai, mức giá hoa tươi dịp 20/10 năm nay chỉ tăng so với ngày thường chứ không hề tăng so với dịp 20/10 năm ngoái.

Xuất hiện loại hồng mới

Ghi nhận thị trường cho thấy, ngoài các loại hoa “truyền thống” mọi năm như hồng Đà Lạt, lan các loại, ly, cúc…, năm nay xuất hiện thêm loại hoa hồng nhập khẩu từ Côn Minh (Trung Quốc) màu sắc khá lạ, đẹp và tươi tắn.

Chị Dương, chủ cửa hàng hoa trên phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội cho hay, loại hoa này có độ nở nhiều hơn so với hoa hồng Đà Lạt, màu sắc khá tươi tắn nên khi lên bó hoa nhìn đày đặn và tươi hơn. Theo chị Dương, loại hoa này được thị trường khá ưa chuộng. Một bó hoa hồng đỏ tròn khoảng 10 bông hồng Côn Minh làm chính có giá khoảng 400.000 đồng/bó.

Nếu mua với số lượng lớn, từ khoảng 15 bó trở lên, hầu hết các cửa hàng đều có giảm giá khá nhiều, từ 50.000 – 100.000 đồng/bó, có kèm dịch vụ in, phun chữ, kim tuyến lên duy băng và vận chuyển miễn phí tận nơi.

Hoa tươi tăng giá 30% – 50% ngày 20/10 - 3

Hồng Trung Quốc có màu sắc khá tươi, bắt mắt. Ảnh: Bảo Anh

Hôm nay (18/10) và ngày mai (19/10) được dự báo sẽ là thời điểm giá hoa tươi đắt nhất bởi vừa sát ngày lễ vừa rơi vào dịp cuối tuần. Sau đó, từ chiều 19/10, giá hoa sẽ giảm nhẹ hay mạnh tùy vào lượng khách mua và tùy cửa hàng. Đến chiều và tối ngày 20/10, hầu như các cửa hàng hoa đều bán “đẩy”, tránh thừa, ế ẩm sang ngày hôm sau, do đó, mức giá lúc này dự báo sẽ lại trở về như ngày thường.

Nếu khách hàng yêu cầu làm những bó hoa đặc biệt, hay theo ý tưởng riêng, các cửa hàng cũng sẵn sàng đáp ứng. Mức giá tùy vào lượng hoa và ý tưởng khách đưa ra, không có mức nhất định, thường đắt hơn chút ít so với các bó thông thường. Theo nhận định của các chủ cửa hàng hoa, mấy năm trở lại đây, ít có những đơn hàng đặt bó hoa “khủng”: kiểu độc giá đắt, hoa nhiều .. bởi tình hình kinh tế khó khăn, người dân cũng chi tiêu tiết kiệm hơn khi chọn hoa, quà biếu.

Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Phụ nữ VN 20/10