Nhiều loại thủy, hải sản khô rớt giá

Ngày 17/07/2014 17:46 PM (GMT+7)

Theo các tiểu thương kinh doanh thực phẩm khô tại TP HCM, giá các loại thủy hải sản khô như mực, tôm giảm mạnh trong những ngày gần đây do hàng về nhiều.

Điển hình như khô mực các loại giảm từ 20 - 30% so với đầu năm; tôm khô loại 1 giảm 50.000 đồng xuống 750.000 đồng/kg. Khô bò, bò xé cũng giảm từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Thế nhưng sức mua tại các chợ vẫn không cao.

Tại chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh), các mặt hàng cao cấp như tôm khô giảm 50.000 đồng/kg, khô mực các loại giảm đều 30.000 đồng/kg. Khô cá tra dao động từ 85.000 - 95.000 đồng/kg. Một số loại khô tạp như khô cá đù, cá đuối, cá đao, cá đường... cũng giảm khoảng 7.000 đồng/kg.

Nhiều loại thủy, hải sản khô rớt giá - 1

Giảm giá mạnh nhất là các loại khô mực (giảm từ 50.000 đồng – 100.000 đồng/kg).

Chị Thanh, chủ một quầy hải sản khô tại chợ, cho biết: "Các loại hải sản khô đều giảm nhưng nhiều nhất vẫn là khô mực vì ở miền Tây ngư dân đang vào vụ, lượng hải sản đánh bắt về nhiều không tiêu thụ hết nên hạ giá. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn về xuất hàng sang Trung Quốc".

Nhiều loại thủy, hải sản khô rớt giá - 2

Giá tôm khô ở chợ Bình Điền giảm đều 50.000 đồng/kg.

Ở các chợ như Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Gò Vấp (quận Gò Vấp), chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức)... giá các mặt hàng thủy sản khô giảm nhẹ. Cụ thể, khô cá đuối, cá bóng, cá cơm, cá thu, cá kèo mỗi loại giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg; ruốc sấy, tép giảm 15.000 đồng/kg. Còn cá nục chưa đến 60.000 đồng/kg, giảm 15.000 đồng; cá ngừ 70.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg)...

Nhiều loại thủy, hải sản khô rớt giá - 3

Khô các sặc Cà Mau có giá 200.000 đồng/kg bán tại chợ Bình Điền

Tại chợ Bà Chiểu, các tiểu thương bán khô mực cho biết họ "bấm bụng" chịu lỗ 20 - 25% để bán được hàng giá cao đã nhập trước đó vì loại này không để lâu được. Hiện khô mực loại 1 bán tại chợ có giá 570.000 đồng/kg, giảm khoảng 100.000 đồng so với cách đây vài tháng.

Nhiều loại thủy, hải sản khô rớt giá - 4

Chợ thủy, hải sản khô Bình Điền cũng như các chợ lẻ khác ở TP HCM, lượng người mua hàng đều rất ít.

Theo ghi nhận của báo Nông nghiệp Việt Nam vài ngày trước, ở TP Cà Mau, các loại mực khô hồi đầu năm có giá 400.000 - 500.000 đồng/kg tùy kích cỡ, nay chỉ còn khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg. Loại khô mực lớn nhất trước Tết nguyên đán hơn 500.000 đồng/kg thì nay chỉ còn khoảng 300.000 đồng. Nguyên nhân là do xuất khẩu của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cũng nhờ giá giảm mà các cửa hàng mực khô ở Cà Mau lại nhộn nhịp cảnh mua bán. Nhiều người tranh thủ mua để sử dụng hay cho tặng người thân.

Theo Lương Sơn (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan