Rằm tháng Giêng: 20.000 đồng/quả cau

Ngày 05/03/2015 17:35 PM (GMT+7)

Mặt hàng đắt nhất ngày Rằm tháng Giêng năm nay phải kể đến là cau với mức giá lên tới 20.000 đồng/quả, gấp 4 – 5 lần giá ngày thường.

Sáng 5/3, ngày Chính Rằm, chị Trần Thùy Linh, trú tại quận Thanh Xuân đi chợ mua đồ cúng Rằm không khỏi giật mình khi giá cau cúng lên tới 20.000 đồng/quả. Những ngày lễ, rằm thông thường khác chị mua 5.000 đồng sẽ bao gồm 1 quả cau và 1 lá trầu. “Giá lên cao quá, đắt gấp 4 lần bình thường”, chị Linh nói.

Ghi nhận tại các chợ cho thấy, sáng nay, một số loại thực phẩm chuyên cúng Rằm tháng Giêng tăng giá. Cụ thể, tại chợ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội gà ta cúng có giá 150.000 đồng/kg, đắt hơn khoảng 20.000 đồng/kg – 30.000 đồng/kg so với mức giá ngày thường. Xôi có giá 25.000 đồng/đĩa loại bé, tăng 5.000 đồng/đĩa so với giá ngày thường. Hoa cúc, hoa hồng cúng tăng khoảng 1.000 đồng/bông – 2.000 đồng/bông lên thành 3.000 đồng/bông – 5.000 đồng/bông.

Tại các chợ dân sinh khác, giá thịt lợn dao động từ 75.000 đồng/kg đến 100.000 đồng/kg tùy từng loại. Giá gà ta 120.000 đồng/kg - 150.000 đồng/kg tùy quận trung tâm hoặc quận ngoại thành.

Tết nguyên Tiêu 2015

Giới tiểu thương cho hay, lượng hàng thực phẩm bán ra hôm nay gấp đôi ngày thường. Ảnh minh họa: Bảo Anh

Giới tiểu thương cho hay, lượng hàng bán ra ngày hôm nay tăng gấp đôi ngày thường, nhất là các mặt hàng thịt gà ta, thịt lợn, thịt bò, xôi, giò, hoa cúng và đồ cúng.

Nhiều chương trình bình ổn giá tại Hà Nội 2015

Trong năm 2015, Sở Công thương Hà Nội đã lên kế hoạch bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá đối với một số mặt hàng thiết yếu; Tiếp tục triển khai chương trình Chương trình bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố, đôn đốc các doanh nghiệp hoàn trả vốn tạm ứng năm 2014 về quỹ dự trữ tài chính đúng thời hạn và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình năm 2015; Chương trình đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất. Kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2016 cũng được xây dựng và triển khai sớm.

Ngoài ra, trong năm nay, Sở Công thương Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng giữa ngành Công thương Hà Nội với các Tỉnh, thành phố, trong đó tập trung liên kết cung ứng hàng hóa hai chiều, góp phần cân đối cung - cầu trên địa bàn.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm