Rút trộm xăng, dầu: Mỗi ngày rút trộm hàng ngàn lít

Ngày 03/11/2014 08:48 AM (GMT+7)

Để rút trộm xăng, dầu từ xe bồn mà không bị phát hiện, các bãi đáp được ngụy trang, che chắn kỹ càng.

LTS: Xăng dầu từ tổng kho xăng dầu Nhà Bè theo các xe bồn về trung tâm TP.HCM cung cấp cho các đại lý, cây xăng. Thế nhưng trên đường đi, nhiều tài xế đã rẽ vào các “bãi đáp” để mở niêm chì, rút trộm xăng dầu. PV Pháp Luật TP.HCM đã gần một tháng bám theo hoạt động này.

Theo quy trình vận tải, xe bồn sau khi lấy xăng, dầu từ tổng kho Nhà Bè trên đường Huỳnh Tấn Phát chở thẳng đến các điểm đại lý, cây xăng, xí nghiệp. Thế nhưng nhiều xe sau khi nhận hàng lại rẽ vào các “bãi đáp” ở khu vực quận 7 (TP.HCM) để rút trộm.

Các “bãi đáp”

Hầu hết các “bãi đáp” đều không có số nhà, biển hiệu, nằm vị trí thưa dân cư, xung quanh là lau sậy um tùm, không có nhà cao tầng. Các bãi này thường được che chắn tôn cao hơn 3 m đủ để che khuất tầm nhìn của những nhà xung quanh, phía trên phủ những tấm mành lưới thường dùng che hoa lan, hoa kiểng tránh mọi sự dòm ngó từ xung quanh và trên cao. Trước cổng của các bãi đáp luôn có người cảnh giới. Khi xe vào, cổng được mở ra và nhanh chóng đóng lại.

Trên đường Hoàng Quốc Việt tính từ ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Hoàng Quốc Việt có hai “bãi đáp”. Trong đó, bãi đáp trước cổng ghi “có chó dữ” là hoạt động mạnh nhất, quy mô nhất. Tại đây số đầu xe bồn ra vào thường xuyên gồm các xe có biển kiểm soát (BKS) 51C-215.28, 51C-277.83, 51C-354.52 (có logo của Công ty Petrolimex), các xe 51C-054.11 (có hiệu Khánh Phong trước mũi xe), xe BKS 57M-3144, 51C-475.55 cũng là “đối tác” thường xuyên.

Một “bãi đáp” hoạt động khá mạnh trên đường Đào Trí là đối diện công ty kinh doanh xăng dầu MT. Hằng ngày thường trực có hai xe bồn của Công ty Petrolimex  BKS 51C-067.06 và 57H-6247 ra vào trong khoảng thời gian từ 9 giờ 30 đến 12 giờ 30.

Trên đường Đào Trí còn có hai điểm gần Trường CĐ nghề GTVT đường thủy II và nằm gần khu di tích Gò Ô Môi với các xe bồn lui tới gồm xe bồn BKS 51C-475.55, 79D-0566.  Khu vực Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Quốc Việt và Đào Trí có  gần chục “bãi đáp” như vậy. Đa số xe bồn vào các bãi tập kết trong khoảng thời gian từ  9 giờ sáng đến 14 giờ 30 là kết thúc. Ước lượng xăng, dầu bị rút trộm hằng ngày lên đến hàng ngàn lít.

Các xe bồn vào “bãi đáp” hầu hết là xe của Petrolimex, công ty cổ phần cơ khí xăng dầu (trực thuộc Petrolimex) và xe của doanh nghiệp vận tải tư nhân Khánh Phong.

Rút trộm xăng, dầu: Mỗi ngày rút trộm hàng ngàn lít - 1

Xe biển số đỏ CV-1070 cũng lui tới bãi trên đường Hoàng Quốc Việt. Ảnh: X.NGỌC 

Rút trộm xăng, dầu: Mỗi ngày rút trộm hàng ngàn lít - 2 

Tài xế xe bồn 51C-475.55 đứng nhìn chủ bãi rút xăng. Ảnh: A.NHÂN

Rút trộm

Khoảng 10 giờ ngày  26-9, chiếc xe 51C-067.06 vào “bãi đáp” trên đường Đào Trí. Tài xế mặc đồng phục Công ty Petrolimex  cùng với  người thanh niên khoảng 26-30 tuổi, đậm người, chuyên đội mũ lưỡi trai màu trắng xám leo lên bồn để rút xăng. Người tài xế vung tay giật niêm chì và vặn nắp bồn. Người thanh niên kéo đoạn dây đường kính 5 cm màu xanh lên thọc vào bồn. Sau chừng 15 phút người thanh niên ném đoạn dây rút xăng xuống đất, còn người tài xế vặn nắp bồn lại. Chiếc xe nhanh chóng lui ra khỏi bãi này.

Khoảng 14 giờ ngày 7-10, chiếc xe bồn BKS 51C-354.52 (có logo Công ty Petrolimex) từ tổng kho xăng dầu Nhà Bè  theo đường Huỳnh Tấn Phát rẽ vào đường Hoàng Quốc Việt (quận 7) đến “bãi đáp” có dòng chữ “có chó dữ” to tướng trên cổng ra vào. Một thanh niên nhìn bặm trợn phụ trách cảnh giới bên ngoài mở cổng cho xe de đuôi vào bãi rồi đóng cửa lại. Hai người trên  xe bồn nhảy xuống trong đó có một người mặc đồ đồng phục của Công ty Petrolimex.

Các can xăng từ chiếc xe tải nhỏ loại 500 kg được một người đàn ông to con, có vẻ là chủ của bãi này kéo ra. Như đã quá quen thuộc, người mặc đồng phục Petrolimex cũng tiến đến chiếc xe tải nhỏ lấy theo một can nhựa và một cái phễu rồi phóng lên các bồn chứa xăng để giật niêm chì rồi mở nắp bồn xăng. Một ống hút được kéo lên phía bồn để rút xăng, dầu ra can. Ba, bốn người đợi phía dưới để xách các can đầy xăng, dầu vào chiếc xe tải nhỏ cất giấu.

Chỉ trong khoảng 15 phút, 5-6 can loại 30 lít chứa đầy xăng được rút từ bồn rồi chuyển vào cất giấu trong xe tải nhỏ. Người lái xe mặc đồng phục nhảy xuống khỏi bồn trao đổi với chủ bãi. Đứng kế chiếc xe bồn, người đàn ông chở hàng chục can xăng loại 30 lít cũng từ từ rời xe ra khỏi bãi tập kết.

Vài phút sau, chiếc xe bồn chuyển bánh rời bãi chạy với vận tốc cao ra đường Nguyễn Văn Linh, rẽ lên cầu Phú Mỹ rồi chạy nhanh lên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mất hút.

Rút trộm xăng, dầu: Mỗi ngày rút trộm hàng ngàn lít - 3

Sơ đồ các “bãi đáp” rút xăng, dầu trộm trên đường Đào Trí, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Ảnh: A.NHÂN

Xe bồn biển đỏ cũng ghé vào “bãi đáp”

Tại bãi tập kết “có chó dữ” có cả xe bồn biển số đỏ cũng lui tới. Cụ thể, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 9-10, xe bồn biển số đỏ CV 10-70 ghé vào bãi. Đến khoảng 11 giờ 35 phút xe bồn rời khỏi bãi này. Tiếp đó, vào lúc 11 giờ 13 phút ngày 14-10, khi đang từ chỗ quan sát chúng tôi phát hiện chiếc xe bồn trên chạy trên đường Hoàng Quốc Việt. Khi đến ngã tư với đường Huỳnh Tấn Phát thì xe không quẹo phải về Tổng kho xăng Nhà Bè mà chạy thẳng qua bên kia ngã tư theo đường Hoàng Quốc Việt. Xe bồn tấp vào “bãi  đáp” khoảng 15 phút rồi quay trở ra chạy về đậu ở tổng kho. Chúng tôi nhận thấy tài xế lái xe bồn trên mặc sắc phục của quân đội.

Bắt quả tang

Từ thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM, Công an quận 7 đã cho trinh sát phối hợp với PV đeo bám hoạt động rút ruột xăng dầu tại hai điểm trên đường Hoàng Quốc Việt và Đào Trí. Lúc 12 giờ ngày 28-10, các trinh sát Công an quận 7 phát hiện chiếc xe bồn 60M-2452 vào bãi “có chó dữ” đường Hoàng Quốc Việt do Nguyễn Văn Tiên (37 tuổi) làm chủ. Tiếp đó, chiếc xe mang biển số đỏ KP-3779 của Quân khu 7 cũng vào đây. Ngay lập tức các trinh sát ập vào và bắt quả tang phụ xế Nguyễn Hoàng Bá (ngụ phường Tân Phong, quận 7) mặc đồng phục của Petrolimex đi cùng một đại úy quân đội là tài xế đang công tác tại đơn vị VK 102 Nhà Bè rút can gần đầy xăng A92 bán cho Tiên với giá 11.000 đồng/lít.

 Khám xét, công an thu giữ 19 can loại 30 lít và một phuy đựng hơn 30 lít dầu được giấu trong chiếc xe tải nhỏ. Kiểm tra số can trên thì có 11 can xăng (10 can xăng A92 và một can xăng trắng dành cho máy bay) và tám can dầu. Tổng cộng gần 600 lít xăng, dầu các loại. Theo khai nhận của Tiên, bãi này Tiên thuê và hoạt động cũng không có giấy phép kinh doanh.

Ngay sau đó, công an cũng ập vào kiểm tra điểm 93 Đào Trí, thu giữ hai can dầu loại 30 lít, nhiều dụng cụ hút, chứa xăng dầu, nhiều niêm chì đã bị cắt. Quản lý bãi này là Trần Văn Tình (27 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) thừa nhận là có mua xăng dầu của xe bồn với giá 17.000 đồng/lít xăng và 15.000 đồng/lít dầu. Theo Tình thừa nhận thì bãi này do anh của Tình là Trần Văn Lập (ngụ Thủ Đức) làm chủ.

Mời các bạn đón đọc Bài 2: Đường đi của xăng, dầu rút trộm

Theo Ánh Nhân - Xuân Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot