TP.HCM: Giá thực phẩm sau tết tăng không đáng kể

Ngày 27/02/2015 13:15 PM (GMT+7)

Sức mua của người dân TP.HCM đã bắt đầu tăng trở lại sau tết nguyên đán, tuy nhiên do nguồn cung vẫn chưa ổn định nên giá cả một số thực phẩm tăng 10 - 20% so với trước Tết.

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của NTNN tại một số chợ như Phạm Văn Hai, Bà Chiểu…, mặt bằng giá cả thị trường thực phẩm nhìn chung không có nhiều biến động so với dịp cận tết. Cụ thể, giá thịt lợn thăn ở chợ  Phạm Văn Hai giữ giá 90.000 - 100.000 đồng/kg, riêng giá xương sườn có mức tăng nhẹ từ 8.000 - 10.000 đồng/kg.

 TP.HCM: Giá thực phẩm sau tết tăng không đáng kể - 1

Người dân mua sắm tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) ngày mùng 7 tết. (Ảnh: Quốc Hải)

Trong khi đó, giá thịt bò tại các chợ lại có xu hướng giảm khoảng 20.00 -30.000  đồng/kg so với những ngày cận tết, ở mức 260.000 – 300.000 đồng/kg tùy loại nhưng vẫn cao hơn giá ngày thường khoảng 10%. Theo nhận định của các tiểu thương, thì biến động giá cả của thực phẩm sau tết năm nay so với các năm trước là không nhiều. Chị Nguyễn Thị Mai, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), nhận định:"Hôm nay đã là mùng 7 tết nhưng mà sức mua còn chậm, giá cả không tăng cao lắm. Khách hàng chủ yếu vẫn là các mối lái hàng quán”.

Mặt hàng cá các loại có tăng giá so với bình thường. Cá chép nhỏ, cá Diêu hồng trước tết khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg, nay lên 60.000 đồng. Loại to tăng mức tương tự lên khoảng 70.000 - 80.000 đồng/kg. Tại các khu chợ, nhiều hàng nhất là cá chép to. Các loại cá thông thường như cá trắm, cá chim, cá rô phi... đều hiếm hàng, ít nơi bán. Mặt hàng tôm cũng dao động tăng nhẹ, hiện ở mức 170.000 - 180.000 đồng/kg (trước tết khoảng 140.000 – 150.000 đồng/kg).

Nếu như thị trường thịt, cá sức mua tương đối chậm thì thị trường rau củ quả lại có phần đắt khách do nhu cầu sử dụng thịt cá dịp tết của người dân đã quá thừa. Cụ thể, giá cà rốt vào khoảng 18.000 – 19.000 đồng/kg (giảm khoảng 4.000 đồng so với trước Tết), mồng tơi, rau muống khoảng 5.000 đồng/bó (giảm 2.000 đồng), rau cải xanh 5.000 đồng/bó (giảm 2.000 đồng); Khổ qua, đậu bắp, bắp cải dao động từ 18.000-20.000 đồng/kg… Riêng với mặt hàng trái cây, các tiểu thương tại nhiều chợ khu vực TP.HCM cho biết, giá cả sẽ biến động theo xu hướng tăng từ nay đến hết tháng giêng âm lịch. Cụ thể xoài từ 40.000 – 70.000 đồng/kg, táo từ 70.000 – 80.000 đồng/kg; vú sữa từ 30.000 – 50.000 đồng/kg,…  

Còn tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Big C… so với trước tết thì giá cả thực phẩm hầu như không tăng. Nhiều mặt hàng đang bán theo chương trình bình ổn thị trường; mặt hàng rau tươi được chuẩn bị khá nhiều, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng sau đợt tết dài ngày ê hề thịt mỡ.

Theo Quốc Hải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan