Trứng gà tăng thêm 3.000-4.000 đồng/chục

Ngày 21/04/2013 00:41 AM (GMT+7)

Các tiểu thương đều cho biết khoảng một tuần trở lại đây, không biết vì sao giá trứng cứ hai, ba ngày lại tăng 2.000-3.000 đồng/chục.

Ngày 19-4, ghi nhận tại một số chợ lẻ ở TP.HCM cho thấy giá bán trứng gà đã tăng thêm khoảng 3.000 đồng (thành 27.000 đồng/chục), trứng vịt tăng 3.000-4000 đồng (thành 35.000-36.000 đồng/chục), thậm chí có chỗ bán đến 37.000 đồng/chục.

Các tiểu thương đều cho biết khoảng một tuần trở lại đây, không biết vì sao giá trứng cứ hai, ba ngày lại tăng 2.000-3.000 đồng/chục.

Thời gian qua giá trứng gia cầm quá thấp, người chăn nuôi thua lỗ nên giảm đàn mạnh, nguồn cung giảm, tạo ra chênh lệch cung cầu. Vì vậy để khuyến khích nông dân tái đàn, từ đầu tháng 4 công ty đã tăng giá thu mua trứng lên thêm 300 đồng/quả (trứng gà 2.100 đồng/quả và trứng vịt là 2.800-2.900 đồng/quả).

Tương tự, DN cũng tăng giá thu mua lên và nói thêm do mùa nóng nên gà, vịt khó đẻ, gây ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi.

Chị Phạm Thị Tá, một hộ chăn nuôi ở Đồng Nai, cũng cho biết hôm nay (19-4) giá thu mua trứng gà là 2.000 đồng/quả, đã tăng thêm 300 đồng/quả. “Với giá thu mua này thì đã có lời rồi chứ trước đây lỗ quá! Mấy năm nay lỗ kéo dài nên tổng đàn qua từng năm giảm từ 100.000 con còn 20.000 con. không riêng hộ của tôi, nhiều nhà không còn con nào” - chị chia sẻ.

Mặt khác, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thông tin vào thời điểm trước tết, khi Công ty C.P tăng giá người chăn nuôi đã giảm đàn, khoảng 50%. Vì tự thân chăn nuôi đều lỗ nên khoảng 90% người chăn nuôi gia công cho các công ty nước ngoài. Do đó việc người chăn nuôi trứng có lãi hay không cũng cần nhìn lại bởi khi giá thị trường có lên - xuống thì hợp đồng gia công vẫn mua mức đó mà thôi.

Bên cạnh việc tái khẳng định mức tăng như hiện nay là phù hợp để người chăn nuôi không lỗ, ông Thiện còn cho rằng vẫn rất cần cơ quan chức năng tính toán, cân đối giá thành chăn nuôi làm sao vừa để người chăn nuôi không lỗ mà giá bán đến người tiêu dùng không quá cao. Đó phải là giải pháp căn cơ về lâu dài, tạo sự ổn định cho ngành chăn nuôi, tránh nguy cơ bị các công ty chăn nuôi lớn của nước ngoài thâu tóm.

(Theo Pháp luật TPHCM)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm