Trung Quốc đẩy mạnh mua gạo Việt

Ngày 05/04/2016 08:31 AM (GMT+7)

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết hạn hán và xâm nhập mặn đang ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhưng bù lại giá lúa đang tăng mạnh có lợi cho nông dân.

Hiện thị trường lúa gạo tại các tỉnh trong khu vực đang sôi động, giá lúa vụ đông xuân tăng 500-600 đồng/kg một phần do Trung Quốc đang đẩy mạnh mua gạo từ Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu gạo ba tháng đầu năm nay đạt gần 1,6 triệu tấn với giá trị 692 triệu USD, tăng 42% về khối lượng và tăng 41% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù tiêu thụ mạnh nhưng Trung Quốc vẫn chỉ đứng vị trí thứ hai về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 17% thị phần. Trong khi đó, Indonesia bất ngờ vươn lên là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong hai tháng đầu năm nay với thị phần đạt hơn 31%. Thị trường Philippines cũng tăng hơn 11 lần về khối lượng và giá trị, đứng thứ ba về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam.

Theo Q.Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự