Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết

Ngày 05/12/2013 05:02 AM (GMT+7)

Làng hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách - Bến Tre) cùng làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) được xem là vựa hoa của miền Tây. Trước Tết 2 tháng, xứ ngàn hoa đã rộn ràng mua bán.

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 1

Thời điểm này, những chậu (giỏ) hoa làm bằng tre được người trồng hoa kiểng ở miền Tây tiêu thụ rất mạnh. Bình quân một chậu như thế này giá 2.000 -2.200 đồng/cái

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 2

… còn mùn dừa được chở bằng xe hoặc bằng ghe đến các làng hoa với giá bán 5.000 đồng/bao 25 kg, giảm 2.000 đồng/bao so với năm ngoái nên cũng được tiêu thụ mạnh

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 3

Công đoạn quan trọng nhất là chăm, bón phân và trồng hoa vào chậu để hoa nở đúng dịp Tết

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 4

Thời điểm này, phần lớn hoa đã được vô chậu, "canh" đúng giờ nở Tết, thương lái cũng chốt giá xong với một số loại hoa

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 5

Những loại giống hoa kiểng năm nay sẽ được các nhà vườn bán giá tăng hơn năm ngoái từ 5-10%, vì giá cả và chi phí cho người trồng hoa đều tăng

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 6

Riêng Tết năm nay “vương quốc hoa kiểng” Cái Mơn dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường từ 4,5 - 5 triệu sản phẩm; trong đó khoảng 1,7 triệu gốc mai lớn nhỏ

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 7

Cúc mâm xôi là sản phẩm đặc trưng của làng hoa Sa Đéc và là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết miền Nam

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 8

Cúc vàng năm nay được dự báo sẽ sốt giá do nhiều vườn thất mùa

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 9

Do trồng hoa ngay cao điểm lũ về, nhiều nhà vườn phải làm giàn, kê hoa cao,  vừa giúp hoa thoáng mát, tránh ngập úng, thuận lợi việc chăm sóc

Theo Ngọc Trinh (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan