Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời

Ngày 16/08/2016 17:20 PM (GMT+7)

Khách sạn mới có trị giá lên đến 230 triệu bảng của Dubai được thiết kế rừng rậm và bãi biển nhân tạo cùng với bể bơi ngoài trời cực kỳ ấn tượng

Dubai vốn đã nổi tiếng với những tòa nhà cao nhất thế giới, những hòn đảo nhân tạo khổng lồ và sự khác biệt quá mức nhưng nơi đây sẽ sớm tạo ra thêm một kỳ tích ngoạn mục nổi tiếng khác.

Khách sạn đầu tiên trên thế giới có rừng nhiệt đới dự kiến sẽ mở cửa tại thành phố sa mạc này vào năm 2018 - cùng với một bãi biển nhân tạo, bể bơi và cây phun sương.

Với chi phí xây dựng được báo cáo lên tới 230 triệu bảng, Rosemont Hotel & Residences là ví dụ mới nhất về sự xa xỉ tột bậc tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nơi đã nhanh chóng trở thành điểm đến cho du khách và là một trung tâm lớn của ngành du lịch hàng không giữa phương Tây và Châu Á.

Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời - 1

Rosemont Hotel & Residences của Dubai sẽ trở thành khách sạn đầu tiên trên thế giới có rừng nhiệt đới khi mở cửa vào năm 2018

Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời - 2

Rừng nhiệt đới nhân tạo – nằm giữ một thành phố sa mạc – sẽ có một bể bơi và bãi biển nhân tạo cho du khách.

Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời - 3

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của khách sạn chính là bể bơi vô cực trải rộng đến rìa của tòa nhà.

Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời - 4

Được thiết kế bởi ZAS Architects, khách sạn 450 phòng này sẽ được vận hành dưới sự quản lý của Hilton Worldwide với thương hiệu là Curio.

Việc thực hiện dự án khách sạn và căn hộ năm sao được điều hành bởi Hilton với thương hiệu Curio sẽ mang lại một góc nhìn vào hình dạng của khu rừng rậm nhân tạo rộng 22.860 mét vuông khi mở cửa đón du khách.

Khu rừng sẽ được đặt bên trong năm tầng lầu tại chân hai tòa tháp 47 tầng và có rất nhiều loài thực vật kỳ lạ để tạo nên trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Địa điểm thu hút khách du lịch này sẽ tạo không gian thư giãn cho các gia đình nhờ có bãi biển và hồ bơi nhân tạo, đồng thời được coi là khu rừng nhiệt đới đầu tiên ở Trung Đông.

Khách sạn sẽ có 450 phòng và dãy phòng dành cho khách trong mỗi tòa tháp và đều sẽ có sảnh lớn trên tầng 26, bể bơi trên tầng cao trải rộng ra rìa của tòa nhà, bữa tối tuyệt vời, phòng chờ cho khách VIP, spa và phòng họp.

Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời - 5

Khu rừng nhiệt đới sẽ được đặt trong năm tầng lầu tại chân hai tòa tháp cao 47 tầng và có rất nhiều các loài thực vật kỳ lạ.

Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời - 6

Các vị khách giàu có sẽ được đưa lên những chiếc xe sang trọng và đỗ ngay dưới màn hình chiếu những hình ảnh về thảm thực vật hoặc thủy cung.

Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời - 7

Dự án cũng kêu gọi sử dụng 280 căn hộ trong tòa tháp chung cư với cửa hàng và địa điểm để giao lưu.

Ngỡ ngàng rừng nhiệt đới mát rượi trong khách sạn chọc trời - 8

Tòa tháp sẽ mang lại nét hấp dẫn khác cho Dubai – nơi đã nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời và sự khác biệt quá mức.

Tiện nghi khác dành cho các gia đình bao gồm một khu vực vui chơi mạo hiểm dành cho trẻ em, sân chơi bowling và công viên lò xo.

Tọa lạc trên một khu vực rộng hơn 12.140 mét vuông, dự án, thuộc sở hữu của Royal International, cũng kêu gọi sử dụng 280 căn hộ trong một tòa tháp chung cư với các cửa hàng và địa điểm để giao lưu.

Khách sạn và tòa tháp chung cư được ZAS Architects thiết kế, trụ sở chính tại Canada và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Những vật dụng siêu bẩn đừng chạm vào khi đi khách sạn

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali

Khách sạn 6 tầng dành hết 2 tầng để... nuôi yến

Bắt chước khách sạn Paris xây nhà siêu chuẩn

Bí quyết dọn phòng nhanh của nhân viên khách sạn 5 sao

Đại gia gốc Việt mua hụt tháp Eiffel, tấn công sang khách sạn Nikko

Ngọc Anh (Dịch từ DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn