Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô

Ngày 13/03/2016 10:30 AM (GMT+7)

Cách đây hơn một tháng (ngày 1/2/2016), cảnh sát giao thông Hà Nội đã ra quân xử lý, nhắc nhở người đi bộ vi phạm luật giao thông tại khu vực Hồ Gươm và một số tuyến phố trung tâm khác.

Đây là một trong những chiến dịch nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ cũng như hạn chế tai nạn. Tuy nhiên, sau hơn một tháng thực hiện, tại khu vực Hồ Gươm và các tuyến phố trung tâm của thành phố lại bắt đầu tái diễn tình trạng nhiều người đi bộ vẫn thoải mái phạm luật.

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 1

Rất nhiều hướng dẫn viên du lịch đưa khách sang đường không đúng nơi quy định.

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 2

Theo quan sát thì nhóm đối tượng đi bộ vi phạm luật nhiều nhất là thanh niên.

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 3

Dàn hàng ngang đi tràn đường.

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 4

Theo thống kê của CSGT Hà Nội, trong năm 2015 có 150 vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ.

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 5

Với lỗi vi phạm đi không đúng phần đường, vạch sơn sẽ bị phạt 50.000 đồng.

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 6

Vô tư phạm luật dù làn đường dành cho người đi bộ cách đó không xa (phố Hàng Trống).

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 7

Vi phạm luật ngay trước cổng trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm (phố Tràng Thi).

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 8

Đưa con nhỏ sang đường không đúng nơi quy định (phố Đinh Tiên Hoàng).

Ảnh người đi bộ vẫn vô tư phạm luật giữa trung tâm Thủ đô - 9

Đi đúng làn đường nhưng lại sai tín hiệu.

Theo Chí Cường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự