Cặp song sinh giết người mua phế liệu rồi vứt xác phi tang

Ngày 24/12/2016 09:40 AM (GMT+7)

Thiếu tiền tiêu xài, anh em song sinh Đức và Phúc đã lên kế hoạch giết hại người mua phế liệu và lấy đi hơn 11 triệu đồng, sau đó vứt xác phi tang. Sự việc xảy ra, gây chấn động vùng quê Quảng Trị.

Theo hồ sơ vụ án, do thiếu tiền ăn chơi nên anh em song sinh Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (SN 1998), trú tại phường An Đôn, TX. Quảng Trị (Quảng Trị) nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Trần Thị Gái (SN 1967), trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Bà Gái là người hay thu mua phế liệu của hai đối tượng.

Do nhiều lần bán phế liệu cho bà Gái, hai đối tượng biết người phụ nữ này thường mang nhiều tiền bên người, nên Phúc và Đức đã lên kế hoạch để cướp tài sản.

Theo đó, vào tối ngày 7/6, hai đối tượng gọi điện hẹn bà Gái đến phía sau Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị để bán phế liệu. Sau đó, cặp song sinh dẫn bà Gái đến cầu Mỏ Vịt, rồi giả vờ mượn nạn nhân chiếc bao để xuống chân cầu lấy đồ đang cất giấu dưới đó.

Lợi dụng bà Gái thiếu cảnh giác, Phúc ôm chặt cổ người phụ nữ mua bán ve chai rồi vật ngã xuống đất, còn Đức dùng kéo thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người bà Gái cho đến khi thấy nạn nhân bất động mới dừng lại.

Cặp song sinh giết người mua phế liệu rồi vứt xác phi tang - 1

Chân cầu nơi người dân phát hiện thi thể bà Gái bị giấu trong bao tải.

Gây án xong, hai đối tượng kéo xác nạn nhân xuống gầm cầu, cho vào bao tải rồi lục tìm ví, lấy đi hơn 11 triệu đồng. Sau đó, cả hai về nhà tắm rửa và đi chơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày 10/6, Phúc và Đức quay trở lại địa điểm gây án, cùng nhau bê xác bà Gái vứt xuống sông để phi tang. 10 ngày sau khi án mạng xảy ra, người dân trú tại thôn Nhan Biều 3, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phát hiện thi thể bà Gái đang trong quá trình phân hủy, ở đoạn sông sát cầu Mỏ Vịt.

Cặp song sinh giết người mua phế liệu rồi vứt xác phi tang - 2

Hai đối tượng Đức và Phúc trước vành móng ngựa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, khoanh vùng đối tượng, xác định Phúc và Đức là kẻ gây ra vụ việc và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phúc và Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh, Phúc còn khai nhận, trước đó cả hai còn thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng nay (23/12), TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử lưu động, sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (SN 1998), trú tại phường An Đôn, TX. Quảng Trị.

Phiên tòa xét xử diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa cộng đồng phường An Đôn, T.X Quảng Trị.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt hai bị cáo Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức mức án cao nhất là 18 năm tù giam, vì hai bị cáo chưa đủ tuổi vị thành niên và buộc hai đối tượng bồi thường đầy đủ chi phí mai táng và số tiền gia đình nạn nhân yêu cầu là hơn 51 triệu đồng.

Theo Lê Kông
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự