‘Chân dài’ cướp chồng người khác, công khai trên mạng xã hội

Ngày 05/03/2017 09:47 AM (GMT+7)

Vì có sự xuất hiện của người thứ 3 nên gia đình nhỏ của vợ chồng Linh - Huy rơi vào đổ vỡ. Huy công khai chung sống với người mới mà không hay rằng đó là vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tù.

Gái có công nhưng sao chồng vẫn phụ!?

Đổ vỡ trong hôn nhân của vợ chồng Huy và Linh khiến khá nhiều người ngỡ ngàng, tiếc nuối. Họ là một cặp đôi hạnh phúc và có tiếng trong giới nhiếp ảnh lúc bấy giờ. Yêu nhau từ thuở cắp sách đến trường, cùng nhau vào nam lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, đến khi trở nên giàu có, họ vẫn luôn cùng nhau vượt mọi khó khăn.

Cuộc sống của họ sẽ vẫn hạnh phúc nếu như không có sự xuất hiện của người thứ ba. Tưởng chừng thời gian bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng giữa Linh Và Huy thêm bền chặt bởi người xưa vẫn có câu “gái có công thì chồng chẳng phụ”. Tuy nhiên, hôn nhân của họ lục đục kể từ khi Huy cùng làm việc và cặp kè với cô người mẫu nổi tiêng tên Quyên.

Sự việc bị phanh thui khi hình ảnh của Huy và Quyên bước ra từ nhà nghỉ bị cánh phóng viên chụp lại làm mọi chuyện lùm xùm trên các trang mạng. Huy không những không che giấu chuyện ngoại tình của mình mà công khai.

Trả lời trên các diễn đàn, anh không ngần ngại nói lời yêu thương với cô người mẫu, công khai quan hệ bất chính mà không cần biết dư luận đang cười nhạo mình. Bản thân Quyên cũng bị cộng đồng “ném đá” kịch liệt khi cho rằng cô là kẻ cướp chồng người khác nhưng cô một mực phủ nhận.

‘Chân dài’ cướp chồng người khác, công khai trên mạng xã hội - 1

Hình minh họa.

Thật trớ trêu trong khi vợ chồng Huy còn chưa ly hôn, Huy đã công khai người tình mới. Nhiều tin nhắn yêu thương hay những cử chỉ tình cảm của 2 người thường xuyên được cập nhật trên mạng xã hội. Đỉnh điểm, vừa qua cả 2 đã tuyên bố chuyển về cùng chung sống với nhau khiến dư luận lại được thêm lần nữa bàn tán.

Có thể họ đến với nhau vì lý do gì nhưng sự việc đang bị lên án dữ dội. Nhiều ý kiến chỉ trích, Huy là người đàn ông bội bạc, mất nhân nghĩa. Còn Quyên cũng bị vu cáo là kẻ lăng nhăng, đi cướp chồng người khác.

Mức án cho kẻ cướp chồng người

Quan hệ tình cảm phức tạp trong giới giải trí không có gì là điều đáng ngạc nhiên. Như trong câu chuyện này, sự phân biệt rạch ròi ai đúng ai sai không phải là điều quan trọng mà lối sống và hành vi ứng xử của những người trong cuộc mới là điều đáng suy ngẫm.

Ngoài những nhìn nhận về mặt pháp lý, luật sư Lương Thành Đạt, công ty luật TNHH LTD Kingdom, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cũng đưa ra những nhìn nhận của mình trên phương diện cuộc sống thường nhật liên quan đến sự việc trên.

Luật sư ủng hộ rằng, tình cảm của mỗi cá nhân là quyền riêng tư của họ, không ai có thể can thiệp được. Tuy nhiên, các hành vi, mối quan hệ của họ luôn đặt trong mối quan hệ tổng thể với xã hội, thuộc sự điều chỉnh của những quy tắc xã hội, đạo đức và có cả những quy định của pháp luật. Trong đó, chỉ có pháp luật mới có các quy định và chế tài riêng để xử lý với các hành vi vi phạm.

‘Chân dài’ cướp chồng người khác, công khai trên mạng xã hội - 2

Ngoại tình có thể bị phạt tù.... (Hình minh họa).

Trước hết, trong câu chuyện, cần suy ngẫm về lối sống mang phần hiện đại của một bộ phận bạn trẻ hiện nay. Việc ngoại tình khi đã có gia đình không phải hiếm nhưng cách ứng xử, đối mặt của người trong cuộc thế nào cho đúng đắn cần được xem xét. Nếu như trước đây quan niệm “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng” thì hiện nay, điều này không còn phù hợp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, thống nhất tuân theo chế độ một vợ một chồng. Điều này không chỉ thể hiện sự ngày càng hoàn thiện trong quy định pháp luật mà còn thể hiện sự văn minh, bình đẳng trong cuộc sống giữa con người với con người.

Với bản thân Huy và Quyên, nếu có thể suy nghĩ thấu đáo hơn thì họ nên dừng lại việc công khai mối quan hệ trên mạng xã hội, bởi trò lố này mà trở nên nổi tiếng hơn là điều không đáng có, đặc biệt việc đánh đổi cả hạnh phúc của gia đình vì điều này lại càng không thể chấp nhận được. Thay vì xuất hiện trên các mặt báo để phô trương tên tuổi của mình dính đến Scandal, họ nên ngồi lại với nhau giải quyết trong yên lặng bởi để người khác lôi chuyện gia đình mình ra bàn luận là điều không có gì tốt đẹp.

Về vấn đề pháp luật, trong trường hợp này, việc ngoại tình của Huy và Quyên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm chế độ một vợ một chồng quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Theo đó: “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm”.

Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC thì hành vi “chung sống như vợ chồng” được hiểu là việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình.

Tuy nhiên, chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này khi thuộc một trong các trường hợp: Hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng gây hậu quả nghiêm trọng, như làm cho gia đình của một hoặc cả hai bên tan vỡ dẫn đến ly hôn, vợ hoặc chồng, con vì thế mà tự sát, v.v...

Theo Dương Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan