‘Cháy’ tour du lịch nước ngoài Tết dương lịch

Ngày 30/12/2014 12:40 PM (GMT+7)

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết dương lịch 2015 kéo dài tới 4 ngày. Theo ghi nhận, năm nay, số lượng khách đăng ký di lịch nước ngoài tăng cao hơn rất nhiều so với những năm trước.

Bà Trần Thị Bảo Thu – Giám đốc Phòng Tiếp thị & Truyền thông của Công ty du lịch Fiditour cho biết, từ đầu tháng 11 khách hàng đã bắt đầu đăng ký tour du lịch nước ngoài vào dịp lễ Tết dương lịch. Theo thống kê sơ bộ, lượng khách đăng ký tour Tết Tây tăng khoảng 25% - 28% so với cùng kỳ năm ngoái, các tour du lịch nước ngoài xa đến châu Âu, Mỹ, Úc hầu như đã kín chỗ cho dịp Tết dương lịch và đang tiến hành bán các chương trình tour của Tết âm lịch.

‘Cháy’ tour du lịch nước ngoài Tết dương lịch - 1

Du lịch nước ngoài đang là xu hướng của nhiều gia đình vào các dịp lễ, Tết.

Trong dịp Tết dương năm nay, nhiều người chọn các tour du lịch nước ngoài bởi họ vừa có thể thăm thú vừa kết hợp mua sắm. Đây là mùa "sale off" ở nhiều nước, mức giảm giá từ 50% đến 80% với sự tham gia của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Bà Thu nói thêm: "Số lượng tour nước ngoài được du khách đăng ký nhiều tại các công ty du lịch là một tín hiệu đáng mừng. Chỉ khi kinh tế đang dần hồi phục, túi tiền rủng rỉnh thì người dân mới có nhu cầu du lịch ở nước ngoài".

Vào các dịp lễ, Tết nhu cầu du lịch của người dân tăng cao cũng là lúc các công ty “ma” xuất hiện nhiều. Chiêu thức các công ty này đưa ra thường có giá tour rẻ hơn rất nhiều so với các công ty khác. Đánh trúng vào tâm lý ham rẻ nên không ít du khách dở khóc dở cười khi bị dính bẫy.

Theo ông Nguyễn Trung Sơn Hải, Trưởng phòng kinh doanh công ty du lịch Gotadi, chuyên về Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, do năm nay, lịch nghỉ tết Dương lịch tương đối dài nên số lượng khách đặt tour du lịch nước ngoài trong dịp tết đã tăng gấp 3 lần so với bình thường. Chỉ trong 2 ngày, công ty đã nhận đủ tour cho 3, 4 đoàn khách với số lượng khoảng 90 – 100 người.

Đối với những Tour du lịch trong nước, một số điểm đến hấp dẫn như Hà Nội, Vịnh Hạ Long… mặc dù thời tiết tương đối lạnh nhưng vẫn có đông người đăng ký tham gia.

Còn theo ông Trần Trí Dũng, Giám đốc công ty du lịch Đại Thiên Phú, năm nào cũng như năm nào, đây là thời điểm “nóng” nhất của ngành du lịch.

Theo ghi nhận của công ty, do lượng khách du lịch đăng ký đi tour trong dịp lễ quá đông nên nhiều khách sạn trong cả nước đã gặp tình trạng “cháy phòng”, không thể đăng ký được.

“Nếu muốn đi du lịch trong dịp tết Nguyên Đán thì ngay từ bây giờ, khách du lịch đã phải liên hệ đặt tour, phòng khách sạn… may ra mới có được nơi ưng ý. Nhiều khi, do khách quá đông, ngay chính những công ty du lịch như chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc đặt phòng khách sạn”.

Hiện tại, trên thị trường có nhiều công ty du lịch tổ chức tour với giá rất rẻ. Tuy nhiên, việc lựa chọn hành trình thích hợp, dịch vụ đúng chuẩn… không phải lúc nào cũng đi đôi với giá rẻ. Vì vậy, để có một chuyến du lịch đúng nghĩa, du khách nên lựa chọn thật kỹ, tham khảo các thông tin du lịch từ nguồn đáng tin cậy, đừng vì tham rẻ mà tiền mất tật mang.

‘Cháy’ tour du lịch nước ngoài Tết dương lịch - 2

Số khách đăng ký du lịch nước ngoài nhiều được xem là dấu hiệu vui cho kinh tế nước nhà

Để có chuyến đi tiết kiệm và an toàn, du khách khi lựa chọn cần lưu ý: Xem kỹ lịch trình tour, giá tour bao gồm và không bao gồm những dịch vụ nào, các chính sách hoàn – hủy, giá dành cho trẻ em… Đồng thời, du khách cần tìm hiểu trực tiếp thông tin về công ty tổ chức tour (tên công ty, địa chỉ, điện thoại liên hệ, giấy phép kinh doanh…) hoặc vào website của Sở Du lịch để tham khảo danh sách các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành.

Bà Thu lưu ý thêm, không phải tất cả các tour du lịch giá rẻ đều đáng lo ngại. Một số các công ty lữ hành uy tín, nằm trong nhóm liên minh kích cầu du lịch, được các hãng hàng không cung cấp lượng lớn vé máy bay, đồng thời có sự phối hợp với các đối tác cung cấp dịch vụ đạt chuẩn với giá ưu đãi, do vậy đã kéo giá thành tour giảm đáng kể, tiết kiệm chi phí cho khách hàng. 

Đối với dịp lễ, Tết, lượng khách đến các khu vui chơi, giải trí, địa điểm du lịch rất đông, do vậy, trên đường tour, du khách cần tuân theo chỉ dẫn của trưởng đoàn, hướng dẫn viên. Trừ những khung giờ sinh hoạt tự do, du khách cần đi theo đoàn để tránh lạc nhau, đề phòng những tình huống không hay xảy ra. Ngoài ra, việc nghiêm túc tuân theo thời gian quy định trên đường tour sẽ giúp du khách có chuyến đi vui vẻ, thoải mái, đúng tinh thần nghỉ ngơi, khám phá hơn.

Cao Ngân - Minh Nghĩa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Dương lịch