Đêm giao thừa, thời tiết 3 miền có gì đặc biệt?

Ngày 27/01/2017 08:52 AM (GMT+7)

Người dân cả nước đang háo hức mong chờ một tiết trời thuận lợi, để đón khoảnh khắc giao thừa sang năm mới Đinh Dậu 2017.

Đêm giao thừa, thời tiết 3 miền có gì đặc biệt? - 1

Người dân miền Bắc đón giao thừa trong tiết trời thuận lợi. Ảnh minh họa.

Hôm nay (27/1) tức 30 tháng Chạp, không khí Tết đã rộn ràng trên khắp cả nước. Vào 00h đêm nay, người dân sẽ cùng nhau đi đón giao thừa. Vậy thời tiết cả nước có thuận lợi để người dân ra đường trong đêm giao thừa?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, miền Bắc do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu nên trời không mưa, rét về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh Trung Bộ khả năng có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm 30 Tết có mây thay đổi, khả năng cũng có mưa rào vài nơi. Sau trời tạnh ráo, ngày hửng nắng.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 56 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 10oC; cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 56 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ; cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 57 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C; cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C; cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C; cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Theo Triệu Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết