Đổ tường bể bơi, một học sinh lớp 4 tử vong

Ngày 19/04/2015 15:19 PM (GMT+7)

Khi học sinh đang tắm trong bể bơi, bức tường bất ngờ đổ xập xuống khiến nhiều em nhỏ hoảng loạn. 1 học sinh lớp 4 bị tường đè tử vong, một số học sinh bị thương nhẹ.

Sự việc xảy 16h chiều ngày 18.4 tại bể bơi của một hộ gia đình ở thôn Cung Thượng, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, bể bơi có nhiều học sinh đến tắm. Ít phút sau, bức tường ở phía trên bể bơi bất ngờ đổ sập xuống bể khiến nhiều học sinh hoảng sợ bỏ chạy. Một em học sinh lớp 4 khi được đưa lên bờ đã tử vong, một số học sinh khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

Đổ tường bể bơi, một học sinh lớp 4 tử vong - 1

 Hiện trường vụ sập bể bơi khiến 1 học sinh tử vong

Trao đổi với phóng viên ngày 19.4, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng công an xã Bình Định cho hay, khi nhận được thông tin người dân báo, lực lượng công an đã xuống hiện trường.

“Chúng tôi xuống hiện trường và có nghe người dân nói lại, thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng gần 20 cháu đang ở trong bể bơi”, ông Hưng nói. Khi xuống hiện trường cứu hộ, ông Hưng bị thanh sắt đâm vào tay, phải khâu.

 

Đổ tường bể bơi, một học sinh lớp 4 tử vong - 2

Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc

Ông Nguyễn KimThành, Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thông tin ban đầu, có một học sinh lớp 4 bị tường đè phải dẫn đến tử vong, 2 em nhỏ bị thương nhẹ đã bình phục. Diện tích khu bể bơi khoảng hơn 100m2.

Ghi nhận của phóng viên, bể bơi nằm cạnh con đường lớn, xung quanh có xây tường bao quanh, bên trên tường có hàng rào sắt. Bức tường đổ xuống bể bơi cao hơn 2m. Hiện nguyên dân dẫn đến vụ tai nạn trên đang được điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Đức – Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự