Dùng chiêu "đi làm lương cao" để buôn người

Ngày 10/10/2015 15:08 PM (GMT+7)

Sau thời gian dài trốn lệnh truy nã về hành vi buôn bán người, nam thanh niên quê Nghệ An tìm về nhà vợ ở Quảng Nam thì bị bắt giữ.

Chiều 9-10, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tiếp nhận đối tượng Lữ Văn Chín (SN 1995, quê ở bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) từ Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, khuya 6-10, lực lượng Công an huyện Nam Giang mai phục và bắt giữ Chín tại thôn Pà Căn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang khi y đang lẩn trốn tại đây.

 Dùng chiêu quot;đi làm lương caoquot; để buôn người - 1

8 đối tượng trong đường dây buôn người của Lương Thị Mằn đã bị tuyên phạt tổng cộng 75 năm tù về tội "Buôn bán người" và "Buôn bán trẻ em"

Theo hồ sơ, khi vào huyện Nam Giang làm ăn, Chín kết hôn với Bling Thị Thành (SN 1997, ngụ xã Cà Dy).

Tháng 4-2013, được sự rủ rê của Xên Văn Dần (SN 1987, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang), Chín tham gia vào đường dây mua bán người với vai trò giúp sức cho Dần tìm kiếm các cô gái để dụ dỗ “đi làm lương cao” và đưa ra Nghệ An bán cho Lương Thị Mằn (SN 1989, ngụ bản Khe Nần, xã Chiêu Lưu) để bán sang Trung Quốc.

Sau khi Phòng PC45 bắt giữ Lương Thị Mằn, Xên Văn Dần cùng nhiều đối tượng khác, Chín đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an ra lệnh truy nã. Ngày 6-10, Chín quay về trốn ở nhà vợ thì ngay lập tức bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, vào ngày 13-11-2014, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Mằn, Dần và 6 bị cáo khác tổng cộng 75 năm tù về 2 tội “ Mua bán người ” và “ Mua bán trẻ em ”. Trong đó, Mằn bị phạt 23 năm tù, Dần bị phạt 8 năm tù.

Theo Tr.Thường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự