Hành trình trở về của bé bị bán làm con nuôi giá 70 triệu

Ngày 07/05/2016 15:10 PM (GMT+7)

Sau gần 1 tháng bị bán sang Trung Quốc làm con nuôi với giá 70 triệu đồng, Mão được lực lượng chức năng giải cứu thành công, đưa về đoàn tụ với gia đình trong nước mắt.

Sáng 7/5, Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, sau gần 1 tháng trời mất tích một cách đầy bí ẩn, cháu bé Moong Thị Tân Mão (SN 2012, bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình.

Hiện cơ quan này cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Quang Thị Lân (sinh 1980), Cụt Văn Nghệ (sinh 1984) và Quang Thị Loan (sinh 1983) cùng trú tại bản Na Bè (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) về hành vi mua bán trẻ em.

Hành trình trở về của bé bị bán làm con nuôi giá 70 triệu - 1

Các đối tượng tại cơ quan CSĐT.

Gặp lại đứa con gái sau gần một tháng trời rong ruổi khắp nơi, anh Cụt Văn Sơn (bố nuôi cháu Mão) vui mừng trong nước mắt. Chị Nguyên cho biết, ngày 15/4, anh đang làm vườn nên sơ sẩy quên để ý đến con. Thấy con gái ngồi chơi một mình trong sân, nhưng chỉ một chốc lát sau quay lại thì không thấy đâu, cứ ngỡ là con gái qua nhà hàng xóm chơi như mọi khi nên anh Sơn vẫn tiếp tục làm việc cho đến giờ cơm trưa vẫn không thấy con gái đâu.

“Tôi vội vàng đi qua mấy nhà hàng xóm bên cạnh tìm cháu về cho cháu ăn cơm tối nhưng không thấy đâu mới hoảng hốt gọi cả gia đình chia nhau đi tìm khắp bản nhưng không thấy. Thậm chí chúng tôi còn đến các ao hồ, ven suối tìm kiếm vì nghĩ lỡ may cháu có bị rơi xuống chẳng hạn”, anh Sơn nhớ lại.

Sau một ngày đi khắp nơi tìm kiếm, dò hỏi nhưng không có thông tin gì về cháu Mão nên anh Sơn trình báo với chính quyền địa phương nhờ sự giúp đỡ. Sau khi nhận được tin báo của gia đình cháu bé, xác định đây có thể là một vụ bắt cóc nên công an huyện Tương Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng các đối tượng liên quan đồng thời ra thông báo cảnh báo người dân đề phòng các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để bắt cóc trẻ nhỏ.

Theo công an huyện Tương Dương, sau một thời gian thu thập các thông tin, sàng lọc các đối tượng nổi lên trên địa bàn, đến ngày 19/4 cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập 3 đối tượng gồm Lân, Nghệ và Loan với nhiều dấu hiệu khả nghi. Các đối tượng này không thừ nhận hành vi của mình, phải mất môt thời gian đấu tranh thì các đối tượng này mới nói thật về việc mình đã làm.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin Lân đang cần tìm một cháu bé để đưa sang Trung Quốc bán làm con nuôi nên Loan và Nghệ đã nổi lòng tham. Sau mấy ngày theo dõi, thấy cháu Mão thường xuyên đi rong chơi trên đường một mình nên nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé.

Hành trình trở về của bé bị bán làm con nuôi giá 70 triệu - 2

Lực lượng chức năng bàn giao cháu Mão cho gia đình, người thân.

Chiều ngày 15/4, Loan và Nghệ tiếp cận cho kẹo cháu Mão rồi dụ dỗ đưa lên xe máy chở cháu bé ra quốc lộ 7A bắt xe khách chạy xuống huyện Diễn Châu (Nghệ An). Sau khi nhận được thông tin đồng bọn đã giữ được cháu Mão, Lân liền gọi điện thoai cho Lữ Thị Thúy (trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) để bàn cách bán nạn nhân sang Trung Quốc. Thúy tiếp tục gọi điện cho Xên Văn Long (SN 1970) để thống nhất việc đưa cháu Mão qua bên kia biên giới.

Sau khi nhận được chỉ đạo, Loan và Nghệ tiếp tục bắt xe khách đưa cháu Mão từ huyện Diễn Châu ra Móng Cái (Quảng Ninh) bàn giao cho Xên Văn Long. Long là người trực tiếp đưa cháu Mão sang Trung Quốc rồi bán cháu Mão cho một gia đình hiếm muộn sống ở gần thành phố Bắc Kinh để làm con nuôi.

Theo Long khai nhận, số tiền 70 triệu đồng này thì trích ra 50 triệu đồng đưa cho dì dượng của cháu Mão. 20 triệu còn lại chia cho Thúy một nửa, một nửa còn lại chia cho Long và Lân mỗi người 5 triệu.

Theo trung tá Tú, sau khi đã xác định được thông tin và vị trí, việc giải cứu cháu Mão đã được tiến hành rất khẩn trương và cẩn thận bởi nếu chậm trễ sợ cháu bé sẽ bị bán lại cho một người khác nữa. “Để có thể giải cứu cháu bé an toàn, chúng tôi đã thuyết phục một người dân địa phương thông thuộc đường đi lối lại ở Trung Quốc truy tìm tung tích cháu bé, sau khi được thuyết phục người này đồng ý giúp đỡ”, trung tá Tú cho biết thêm.

Hành trình trở về của bé bị bán làm con nuôi giá 70 triệu - 3

Gia đình và người thân vui mừng khi cháu Mão trở về.

Ngày 4/5, tổ công tác dưới sự chỉ huy trực tiếp thiếu tá Trần Đức Hải - Phó trưởng công an huyện Tương Dương lên đường ra Móng Cái cùng với thức ăn, sữa, quần áo và đồ chơi trẻ em. Đến rạng sáng ngày 5/5, tổ công tác đã hoàn thành việc giải cứu cháu bé và đưa trở về quê nhà.

Ôm lấy đứa con gái nuôi của mình trong niềm vui vẻ của bà con lối xóm, anh Sơn không ngừng ôm, hôn đứa con cưng và ríu rít nói lời cám ơn mọi người. Theo anh Sơn, bố mẹ của cháu Mão ly hôn từ lúc cháu còn nhỏ, hiện đã rời khỏi địa phương đi làm ăn xa. Mẹ nuôi của cháu cũng suốt ngày bận vào rẫy làm nương nên anh phải cảnh “gà trống nuôi con” như vậy.

Sự việc diễn ra trong một thời gian dài đã khiến cho người dân địa phương hoang mang lo lắng. Trong thời gian qua, thông tin có nhiều người lạ xuất hiện trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An để bắt cóc trẻ nhỏ để bán sang Trung Quốc đã khiến cho các bậc phu huynh vô cùng hoang mang lo lắng.

Không những ở vùng miền núi, một số huyện ở đồng bằng Nghệ An cũng liên tục xuất hiện nhiều tin đồn như thế, để các bậc phụ huyện cẩn thận hơn, một số trường học ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng đã dán thông báo cảnh báo ngay trước cổng trường để đề phòng.

Theo Hồ Hà – Phan Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bắt cóc trẻ em