Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày "may áo" mới cho quốc lộ 1A

Ngày 11/10/2015 09:02 AM (GMT+7)

Cùng với nâng cấp và mở rộng mặt đường lên 4 làn xe cơ giới, gấp đôi so với trước đó; xây thêm nhiều cầu vượt đường sắt và hàng loạt công trình phụ trợ khác như đèn thắp sáng cho 2 bên đường... đã tạo sự rộng rãi, khang trang cho đoạn quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau hơn 2 năm thi công, dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến QL1A đi qua tỉnh Quảng Ngãi cơ bản hoàn tất, để có thể đưa vào hoạt động chính thức vào ngày 12.10.

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 1

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 2

Bề mặt đường mới được mở rộng gấp đôi so với trước

Nhìn con đường huyết mạch nối 2 đầu Nam - Bắc đoạn đi qua Quảng Ngãi vốn chật hẹp và nhiều ổ trâu, ổ gà hôm nào, giờ như lột xác hoàn toàn. Mặt đường được trải nhựa phẳng phiu, với chiều rộng lên đến 20,5m, được ngăn cách bằng con lươn bê tông ở giữa để chia đều 6 làn đường (1 cho xe thô sơ và 2 cho cơ giới).

Nhiều đoạn đi qua khu vực dân cư đã được lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng, hàng loạt cầu vượt qua đường sắt nằm chót vót trên cao....

Bác Võ Văn Tuân (62 tuổi), ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa bày tỏ: Trước đây dù có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ đến một ngày nào đó tuyến giao thông huyết mạch của đất nước đi qua quê mình đẹp, rộng...như ngày hôm nay.

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 3

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 4

Đoạn đi qua huyện Tư Nghĩa

Còn Trung tá Vũ Thanh Giang, Trưởng trạm CSGT Đức Phổ, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Ngoài đi lại thuận lợi thì việc QL 1A được nâng cấp, mở rộng và phân làn; làm thêm đường tránh, cầu vượt... đã góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc ở những điểm đi qua khu vực đông dân cư; hạn chế được những trường hợp TNGT thảm khốc do phương tiện đối đầu.

Được biết, Dự án Nâng và cấp mở rộng quốc lộ 1, đi qua địa phận Quảng Ngãi khởi công vào tháng 9.2013, có điểm đầu tại Km1027+000, thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn và điểm cuối tại Km1125+000, thuộc xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ; đi qua 5 huyện, thành phố gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi.

Riêng đoạn từ Km1063+877 đến Km 1092+655 và đoạn Km 1092+577 đến Km 1101+317, được thực hiện đầu tư theo hình thức BOT, do liên doanh Công ty TNHH BOT Thiên Tân-Thành An làm chủ đầu tư và thi công; phần còn lại do sở GT-VT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Một số hình ảnh của tuyến QL1A đi qua Quảng Ngãi mà phóng viên báo Dân Việt ghi lại trước khi chính thức được thông xe.

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 5

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 6

Vượt đầm An Khê, huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 7

Xẻ núi xây cầu vượt qua đường sắt ở đèo Tắt, thôn Tân Diêm.

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 8

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 9

Đoạn mới mở đi qua núi Đá Heo, thôn La Vân, cùng xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 10

Quảng Ngãi: Hơn 750 ngày quot;may áoquot; mới cho quốc lộ 1A - 11

Đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thành những hạng mục phụ trợ còn lại

Theo Công Xuân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự