TP.HCM có thể tăng giá nước hơn 10% mỗi năm

Ngày 21/01/2015 08:12 AM (GMT+7)

Theo lộ trình công ty Sawaco đưa ra, từ năm 2015, mỗi năm, giá nước sẽ tăng 10,5% năm. Gía nước bình quân đối với định mức sử dụng thấp nhất sẽ tăng từ 5.300 đồng/m3 lên 7.900 đồng/m3 vào năm 2019.

Chiều 20/1, công ty Cấp thoát nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, việc tăng giá nước trong thời gian tới là cần thiết. Bởi, chi phí đầu tư phát triển ngành nước thành phố chiếm khoảng 72% giá thành nước sạch.

Dự đoán, vào năm 2025, để cung cấp đầy đủ cho người dân thành phố phải tăng lên khoảng 3,7 triệu m3 ngày, gấp 2,2 lần so với hiện nay. Do đó, việc tăng giá nước sẽ tạo điều kiện cho ngành nước đầu tư phát triển.

TP.HCM có thể tăng giá nước hơn 10% mỗi năm - 1

Công ty Sawaco cho rằng, tăng tiền nước để đầu tư phát triển ngành

Theo lộ trình công ty Sawaco đưa ra, từ năm 2015, mỗi năm, giá nước sẽ tăng 10,5% năm. Gía nước bình quân đối với định mức sử dụng thấp nhất sẽ tăng từ 5.300 đồng/m3 lên 7.900 đồng/m3 vào năm 2019.

Đối với những hộ nghèo nếu sử dụng từ 4 m3 người mỗi tháng thì mức giá nước trong năm sẽ không tăng và những năm tiếp theo sẽ thấp hơn đối tượng hộ dân cư khác. Đối với người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở tiếp tục được tính định mức nước sinh hoạt như nhân khẩu có hộ khẩu thường trú.

Công ty Sawaco cho rằng, việc tăng giá nước theo lộ trình mỗi năm tăng 10,5% không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của đại bộ phận người dân. Và, lộ trình tăng giá nước này đã có tính toán đến sự chi trả của người dân.

Nhiều người cho rằng, hiện nay, thất thoát nước chiếm tỷ lệ 33%. Đây là một con số quá lớn. Nếu giảm thất thoát nước xuống dưới 10% thì không cần phải giảm giá nước mà vẫn có thể đầu tư máy móc cho ngành.

Ông Bạch Vũ Hải (Phó Tổng giám đốc Sawaco) cho hay, nếu đại biểu Ủy ban Mặt trần Tổ quốc Việt Nam TP.HCM thông qua thì sắp tới, công ty tiếp tục trình UBND thành phố để ra quyết định cuối cùng.

Duy An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan