Vé xe Tết âm lịch 2015 tăng cao nhất 60%

Ngày 30/12/2014 13:56 PM (GMT+7)

Đại diện hai bến xe khuyến cáo hành khách không nên bắt xe tại giữa đường. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà xe phạm luật, thu lợi nhuận và khiến cho hành khách phải chịu nhiều thiệt thòi.

Sáng 30/12/2014, đại diện bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây (cùng tại TP.HCM) cho biết, hiện tại, kế hoạch hoạt động tết Ất Mùi đã hoàn chỉnh. Gía sẽ tăng hơn so với bình thường. Trong đó, tăng thấp nhất là 20% và cao nhất là 60%. Đây là phụ thu bù đắp xe chạy rỗng từ các chiều tỉnh trở lại TP.HCM.

Vé xe Tết âm lịch 2015 tăng cao nhất 60% - 1

Hình minh họa

Chi tiết, các tuyến từ TP.HCM đi Huế đến các tỉnh phía Bắc tăng 20% giá vé từ 31/1 đến 4/2, tăng 40% từ 5/2 đến 8/2 và tăng 60% từ 9/2 đến 18/2.

Các tuyến đi Phú Yên đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến Gia Lai, Kon Tum tăng 20% từ 31/1 đến 4/2, tăng 40% từ 5/2 đến 9/2 và tăng 60% từ 10/2 đến 18/2.

Các tuyến đi các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tăng 20% từ 3/2 đến 7/2, tăng 40% từ 8/2 đến 11/2 và tăng 60% từ 12/2 đến 18/2.  

Các tuyến đi Ninh Thuận, Bình Phước tăng 20% giá vé từ 8/2 đến 11/2 và từ 19/2 đến 22/2, tăng 60% giá vé từ 12/2 đến 18/2.

Các tuyến đi Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh miền Tây tăng 40% giá vé từ 14/2 đến 22/2.

Cả hai bến xe này đều dự đoán, những ngày trọng điểm, lượng khách sẽ tăng từ 25% đến 30%. Để tránh trường hợp khách thiếu xe về quê ăn tết, tại cả hai bến xe này sẽ có nhiều chuyến tăng cường. Với cố gắng này, đại diện cả hai bến xe đều mong muốn sẽ không có khách không về được nhà ăn tết do thiếu xe.

Bên cạnh đó, đại diện hai bến xe cũng khuyến cáo hành khách không nên bắt xe tại giữa đường. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà xe phạm luật, thu lợi nhuận và khiến cho hành khách phải chịu nhiều thiệt thòi.

Nhật Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot