Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar

Ngày 31/07/2015 15:24 PM (GMT+7)

Angelina Jolie đưa con trai gốc Việt tới một số quốc gia Đông Nam Á.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới Myanmar

Được biết, hiện tại, Angelina Jolie đang có chuyến công tác tới một số quốc gia tại khu vực Đông Nam Á với tư cách là Đặc Phái Viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn. Đi cùng với Angelina Jolie trong chuyến đi lần này là con trai nuôi gốc Việt của nữ minh tinh nổi tiếng - Pax Thiên.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 1
Hình ảnh Angelina Jolie sang Myanmar với vai trò là Đại sứ thiện chí.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 2
Pax Thiên đi cùng với nữ minh tinh nổi tiếng.

Dễ dàng có thể nhận ra Angelina Jolie đã lấy lại thần sắc với gương mặt hồng hào hơn trước sau 4 tháng cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. Cậu nhóc Pax Thiên cũng rất thích thú khi được đi cùng mẹ trong chuyến đi lần này.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 3
Angelina Jolie gặp gỡ Tổng thống Myanmar - ông Thein Sein.

Mới đây, Angelina Jolie đã ghé thăm Miến Điện và hội kiến Tổng thống Myanmar - ông Thein Sein. Ngoài các cuộc gặp gỡ với các thành viên cấp cao của chính phủ, Angelina cũng có buổi trò chuyện cùng các thành viên trong phe đối lập và tới thăm các trại tị nạn trong khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 4

Angelina Jolie và Pax Thiên đi tới một số nơi trong khu vự người tị nạn.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 5
Pax Thiên khá hào hứng với chuyến đi thú vị cùng mẹ.

Xem lại hình ảnh Angelina Jolie và Pax Thiên tại trại tị nạn:

Đầu tuần vừa rồi, Angelina Jolie đã tới Campuchia và ghé thăm trung tâm bảo trợ trẻ em được đặt tên theo con trai cả Maddox Chivan Children's Center. Nữ minh tinh nổi tiếng đã nhận lời sản xuất và đạo diễn bộ phim chuyển thể từ hồi ký chiến tranh của tác giả kiêm nhà hoạt động xã hội người Campuchia - Loung Ung. Bộ phim nói về cuộc sống của người dân Campuchia đặc biệt là trẻ em dưới thời Khmer Đỏ. Maddox sẽ góp một vai trong tác phẩm lần này.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 6
Angelina Jolie thoái mái bên các em nhỏ.

Angelina Jolie cho biết sẽ để Maddox tới trường quay mỗi ngày sau giờ học và tham gia vào khâu sản xuất hậu trường. Nữ minh tinh nổi tiếng muốn con trai có thể thay mẹ đảm nhiệm vai trò quản lý và phát triển quỹ từ thiện Maddox Jolie-Pitt và trung tâm bảo trợ trẻ em Maddox Chivan Children's Center.

Hoàng tử nhí được tặng nhà đồ chơi trị giá 610 triệu đồng

Nhân dịp sinh nhật của Hoàng tử nhí, mới đây, một công ty đã tặng cho cậu bé Hoàng gia căn nhà gõ nhỏ có bánh xe với trí giá 18.000 bảng Anh (tương đường 610 triệu đồng) khu vực Highgrove để cậu bé có thể thoải mái chơi đùa.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 7
Đây là căn nhà quà tặng của Hoàng tử nhí có phong cách tương tự trong miêu tả.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 8
Hình ảnh bên trong căn nhà đồ chơi.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 9
Ngôi nhà gỗ Hollyrood House của Hoàng tử Anh được tặng năm 1989.

Căn nhà vốn là mơ ước của nhiều em bé để có thể vui đùa thoải mái và có một không gian riêng dành cho mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng để mua căn nhà này cho con cái.

Đã có rất nhiều khách tới ngôi nhà của Hoàng tử bé tại Gloucestershire, Vương quốc Anh để có thể nhìn ngắm thỏa thích căn nhà đặc biệt này. Theo một số nguồn tin cho biết, nếu căn nhà không đủ đáp ứng nhu cầu của Hoàng tử nhí, Thái tử Charles sẽ sửa sang lại ngôi nhà gỗ Hollyrood House từng được xây dựng nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của Hoàng tử William năm 1989. Ngôi nhà nằm tại cung điện của Nữ hoàng ở Scotland.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 10
Hoàng tử nhí càng lớn càng đáng yêu.

Angelina Jolie đưa Pax Thiên tới trại tị nạn ở Myanmar - 11
Gia đình Hoàng gia hạnh phúc bên nhau.

Ngay sau khi thông tin tặng nhà được đăng tải, dư luận đã lên tiếng chỉ trích vì đây là món quà xa xỉ nếu dành cho một cậu bé 2 tuổi. Điều này thể hiện rõ sự phân biệt giàu nghèo quá lớn tại Anh. Có thể nói căn nhà có giá trị lớn hơn rất nhiều so với thu nhập bình quân hàng năm của nhiều người dân.

Sao Biển/ DM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz