Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng

Ngày 29/08/2015 00:06 AM (GMT+7)

Khác với nhiều vụ đột tử, cái chết của John Lennon diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngày 8/12/1980, làng nhạc thế giới rúng động bởi cái chết đột ngột của John Lennon, thành viên nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Vào ngày định mệnh đó, John bị một người tự nhận là fan hâm mộ xả 5 phát đạn vào người. Kẻ thủ ác – Mark David Chapman điềm tĩnh đứng tại hiện trường, thú nhận mọi hành vi tội ác, và cho biết động cơ là muốn được nổi tiếng một cách nhanh nhất.

Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 1

Khác với nhiều vụ đột tử của các ngôi sao khác, cái chết của John Lennon diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, không có các chất kích thích, không có những điều mờ ám. Anh chết oan vì sự điên rồ của một fan hâm mộ. Nhưng không có nghĩa là công chúng bằng lòng với sự “minh bạch” này. Rất nhiều người, trong đó có Yoko Ono, vợ của nam ca sĩ, không tin vào điều này, cũng như sự thú nhận của hung thủ. Đằng sau sự thật mà có vẻ ai cũng có thể nhìn thấy đó, có thể tồn tại những điều bí ẩn bên trong. Liệu Mark David Chapman có thực sự hành điên rồ hành động như thế, hay chịu sự sai khiến của ai? Phải chăng có người giật dây cho sự việc này, vì nhiều mục đích khác nhau? Hãy cùng tìm hiểu quá trình lên kế hoạch, hành động của hung thủ Mark Chapman cũng như những giả thuyết xung quanh cái chết của John Lenon.

Lên kế hoạch

Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 2
Chapman là fan hâm mộ cuồng nhiệt của John Lennon.

Theo như lời khai, Chapman đã lên kế hoạch hành động từ 3 tháng trước đó. Chapman tự nhận là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm The Beatles, thần tượng Lennon. Tuy nhiên, câu nói “The Beatles còn phổ biến hơn cả Jesus” của Lennon đã chọc giận Chapman. Theo lời nhiều nhân chứng kể lại, Chapman cảm thấy đó là sự báng bổ Chúa, là sự xúc phạm không thể chấp nhận và phải bị xét xử theo một cách nào đó. Chapman rất yêu thích Imagine – ca khúc solo nổi tiếng nhất của Lennon, trong đó đưa ra những hình ảnh về một cuộc sống lý tưởng, không phân biệt màu da, sắc tộc, và con người không bị chi phối bởi những giá trị vật chất tầm thường. Nhưng chính điều này khiến Chapman tức giận khi Lennon vẫn giàu có và có một cuộc sống sung túc hơn bao giờ hết. “Anh ta nói với mọi người về một thế giới không vật chất, nhưng vẫn sống trong nhung lụa và tiền bạc, cười vào mặt những người như tôi, tin vào viễn cảnh gian dối, bỏ tiền ra để làm giàu cho anh ta”, Chapman từng nói.

Với tất cả những điều như vậy, David Chapman hóa sự hâm mộ thành lòng hận thù. David thậm chí còn chia sẻ với vợ về kế hoạch giết người, khoe luôn súng và đạn. Nhưng vợ của Chapman không báo cho cảnh sát hay bác sĩ tâm thần. Vào ngày 7/12, trước ngày xả súng, Chapman đã bắt chuyện với nhạc sĩ – ca sĩ James Taylor, và theo những gì ca sĩ này khai với cảnh sát, thì Chapman đã khiến anh hoảng sợ với những câu chuyện “trên trời dưới đất”, và về việc Chapman “say mê” John Lennon ra sao. Theo nhiều nguồn tin, Chapman có thể đã sử dụng thuốc phiện trước khi ra tay.

Thực hiện hành động

Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 3  Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 4

Cổng vào căn hộ cao cấp của John và ảnh hiện trường do cảnh sát vẽ lại.

Ngày 8/12/1980, Chapman rời khỏi phòng tại khách sạn Sheraton, để lại vật dụng cá nhân mà sau này cảnh sát đã thu thập làm vật chứng, và lang thang cả ngày gần khu căn hộ Dakota, nơi John Lennon và vợ Yoko Ono đang sống, trò chuyện với người canh gác và một số fan hâm mộ của the Beatles. Vào khoảng 5 giờ chiều, Lennon cùng vợ rời khu căn hộ cao cấp để đi ghi âm tại studio. Capman chủ động tiến đến, bắt tay và xin chữ ký vào album Double Fantasy của Lennon. Sau này, thủ phạm cho lời khai: “Vào thời điểm đó, phần người của tôi dường như lấn át và tôi đã muốn trở về khách sạn, dừng lại mọi chuyện. Nhưng sau cùng, tôi không thể, và đã đợi đến khi anh ta (Lennon) trở lại”.

Đến khuya cùng ngày, vào lúc 10 giờ 49 phút, chiếc xe limousine đưa Lennon quay trở về, đi ngang qua Chapman mà không hề biết thảm kịch sẽ diễn ra ngay sau đó. Từ phía sau, Chapman đã bắn liên tiếp 5 phát, 4 trong số đó găm vào từ phía sau lưng và vai trái của Lennon. Báo cáo về nguyên nhân gây tử vong có ghi rõ: “Nhiều vết thương do đạn ở vai trái, ngực, phổi trái, động mạch chủ dưới xuơng đòn. Xuất huyết trong và ngoài. Mất nhiều máu”.

Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 5
Khán giả tập trung xung quang nơi từng diễn ra vụ thảm sát.

Sau khi ra tay, Chapman đã ở lại hiện trường, bình thản đọc cuốn sách The catcher in the rye (Bắt trẻ đồng xanh) cho đến khi cảnh sát tới. Những nhân viên đầu tiên thuộc Cục cảnh sát thành phố New York đã đến, xác định vết thương của Lennon rất nặng và quyết định đưa nam ca sĩ tới bệnh viện St.Luke’s Roosevelt. Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện này đã tuyên bố tử vong và giờ tử được xác định là 11h7 tối ngày 8/12/1920.

Chapman bị bắt và không kháng cự. Trong lời khai với cảnh sát sau đó, Chapman tuyên bố: "Một phần của tôi chính là Holden Caufield (nhân vật trong Bắt trẻ đồng xanh, với tính cách nổi loạn và luôn giận dữ). Và phần còn lại của tôi chính là quỷ dữ”.

Liệu có người đứng sau Chapman?

Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 6
Hoạt động phản chiến tích cực của danh ca phật lòng khá nhiều nhân vật chính trị.

Việc Chapman ra tay bắn chết John Lennon là điều không thể bàn cãi, nhưng liệu đằng sau đó, có âm mưu nào không? Trong giả thuyết đầu tiên nhiều người cho rằng, chính cựu tổng thống Richard Nixon là người “cầm trịch” của vụ án này. John Lennon không chỉ là ca sĩ nổi tiếng, mà còn là người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong làn sóng kêu gọi chống chiến tranh. Ngoài những ca khúc ca ngợi hòa bình, gợi nên một cuộc sống an lành hạnh phúc mà ông đưa đến khán giả, John Lennon còn tham gia tích cực vào các hoạt động phản chiến. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Richard Nixon, là một trong những nguyên nhân khiến vị tổng thống này phải tự chức, và trở thành vị tổng thống đầu tiên, duy nhất tính đến hiện nay của nước Mỹ phải lâm vào tính huống này.

Giả thuyết này càng được nhiều người tin tưởng, khi vào năm 2010, một số tài liệu của FBI đã bị phát tán ra ngoài, trong đó có ghi lại việc chính phủ Mỹ đã nhiều lần nỗ lực để trục xuất, đưa Lennon về Anh. Tuy nhiên, nghi án này quá lớn, quá nhiều nhân vật liên quan, và nhân vật chính là cựu thủ tướng Nixon cũng đã không còn, nên nó chỉ mãi dừng lại ở mức độ giả thuyết!

Mark David Chapman không phải là thủ phạm

Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 7
John Lennon và vợ cùng tham gia phong trào chống chiến tranh.

Một giả thuyết khác cho rằng, Mark David Chapman không phải là thủ phạm, là người trực tiếp bóp cò súng, mà hung thủ thực sự là Stepen King – một nhà văn chuyên viết chuyện kinh dị, giả tưởng nổi tiếng thế giới.

Câu chuyện này vẫn dựa trên việc 2 cựu tổng thống Richard Nixon và Ronald Reagan, những người theo đuổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cảm thấy không hài lòng với việc một ngôi sao lớn như John Lennon tham gia các phong trào phản chiến. Từ đó, nam ca sĩ trở thành “đối tượng” của CIA, đã thuê Stephen King thực hiện vụ giết người này, trong khi David Chapman được trả tiền để nhận tội. Người đưa ra “thuyết âm mưu” này chính là Steve Lightfoot, người đã chỉ ra rằng, bức ảnh ghi lại lúc John Lennon tặng chữ ký cho Chapman vài giờ trước khi chết có điều nghi vấn. Theo Lightfoot, nhân vật trong ảnh không phải là Chapman, mà chính là Stephen King. Lightfood còn có hẳn một website và viết một cuốn sách về giả thuyết này, đồng thời cho biết, còn nhận được vài lá thư từ hung thủ thực sự Stephen King, có nội dung chủ yếu là đe dọa và bắt phải “im miệng” về cái chết của Jogn Lennon. 

Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 8

Stephen King (bên trái) và David Chapman (bên phải).

Khá nhiều người tin vào điều này, và cho đến nay, có Steve Lightfoot thu được không ít tiền nhờ vào việc thu mỗi độc giả 5USD để vào được website tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân cái chết thực sự của John Lennon. Tuy nhiên, điều này cũng mãi chỉ dừng là ở câu chuyện trà dư tửu hậu.

Danh ca John Lennon và cái chết oan uổng - 9
David Chapman ở thời điểm hiện tại.

David Chapman bị lừa để trở thành hung thủ hay bị “giật dây” từ đằng sau, đến giờ vẫn là một câu hỏi không đáp án rõ ràng. Chỉ biết, kẻ thủ ác đã bị tuyên án giết người cấp độ hai, xử phạt chung thân từ năm 1981. Từ đó đến nay, dù có những biểu hiện cải tạo tốt, và trải qua 7 lần xem xét việc được giảm án, nhưng mọi lời hứa, lời đề nghị… của David đều gặp phải sự không đồng tình từ bồi thẩm đoàn. Buổi điều trần lần thứ 8 của David sẽ diễn ra vào tháng 8/2016, nhưng nhiều người dự đoán, hung thủ giết John Lennon khó có thể nhận được sự tha bổng.

Ca khúc Imagine của John Lennon, vẽ nên một thế giới hạnh phúc không màng vật chất:

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí mật của Sao