Dương Cẩm Lynh: "Tôi từng nghĩ sẽ cưới Minh Luân"

Ngày 08/06/2016 00:07 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên lần đầu trải lòng về chuyện đời tư với công chúng, cô cho biết bản thân từng nghĩ sẽ cưới Minh Luân làm chồng.

Người viết gặp Dương Cẩm Lynh khi cô đang có ít phút nghỉ ngơi trên phim trường “Một nửa nanh cọp” của đạo diễn Việt Trinh. Người đẹp bật mí sau khi bộ phim đóng máy, cô không kịp nghỉ xả hơi mà lại xách đồ lên đường khởi quay một bộ phim mới.

Ở thời điểm sự nghiệp thăng tiến, nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ, Dương Cẩm Lynh tự tin khẳng định cô có thể "nuôi" cả người đàn ông sau này của mình nếu cần. Tuy nhiên cô vẫn chưa có ý định sẽ “theo chàng về dinh” bởi nhiều lý do chung – riêng khác nhau. Trước đó cô từng gây chú ý khi cắt tóc ngắn vì muốn "dứt tình" với Minh Luân.

Dương Cẩm Lynh: quot;Tôi từng nghĩ sẽ cưới Minh Luânquot; - 1

Diễn viên Dương Cẩm Lynh.

- Ở tuổi 35 nhưng chị vẫn chưa không khai bạn trai hay có ý định kết hôn, chị có sợ mọi người nói Dương Cẩm Lynh “ế”?

Chuyện mọi người nghĩ vậy cũng là điều bình thường vì ông bà ta xưa nay vẫn quan niệm rằng “gái lớn lên thì phải lấy chồng”. Tuy nhiên với tôi thì tuổi tác không quan trọng mà quan trọng là thời điểm. Thời điểm cả hai quyết định về chung một mái nhà là lúc hai người phải đủ chín chắn, đủ hiểu về nhau, thậm chí là đã chấp nhận được “thói xấu” của nhau.

Thời điểm đúng cho hôn nhân sẽ khác nhau đối với mỗi người. Trong đó mức độ trưởng thành, kinh nghiệm về cuộc sống cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt. Một số người thì sẵn sàng cho đời sống hôn nhân vào tuổi 18, và một vài người còn lại thì không bao giờ chuẩn bị cho điều đó. Có rất nhiều người mà tôi biết, họ cảm thấy hối hận vì không phải kết hôn sớm quá hay trễ quá mà là vì “trao thân gửi phận” không đúng thời điểm, cả hai chưa tìm hiểu kĩ mà đã vội vàng đám cưới. Sai thời điểm dẫn đến việc không hiểu hết đối tượng và kết cục là nhầm người, mà nhầm người rồi thì dù kết hôn sớm hay muộn cũng xót xa như nhau thôi.

- Dù chị nói vậy nhưng nhiều người nói rằng những tổn thương trong cuộc tình với diễn viên Minh Luân là lí do bao năm qua bạn vẫn độc thân?

Khi bước qua một cuộc tình ai cũng buồn, nhất là với những người yêu sâu đậm như tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, mỗi chuyện tình đi qua đều mang đến cho mình các bài học quí giá mà chỉ ai từng trải mới có được. Không có ai đã từng tổn thương mà không có thêm sự mạnh mẽ và bản lĩnh. Vấp ngã để rồi đứng dậy, nhớ lấy điều đó, chứ tôi không bao giờ giữ khư khư quá khứ để rồi chẳng làm được gì hơn.

Dương Cẩm Lynh: quot;Tôi từng nghĩ sẽ cưới Minh Luânquot; - 2

Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc với khán giả xem phim truyền hình.

- Khi còn yêu Minh Luân, chị có từng nghĩ cả hai sẽ cưới nhau không?

Dĩ nhiên khi yêu nhau ai cũng nghĩ đến tương lai, với một ngôi nhà nhỏ, tôi không phủ nhận mình cũng đã từng nghĩ như thế.

- Mối quan hệ hai người ở thời điểm hiện tại như thế nào?

Trước đây khi chia tay nhau tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại hay làm việc cùng Minh Luân nữa. Tuy nhiên trong thời gian qua, tôi và Minh Luân lại cùng được mời đóng chung phim “Oan trái nghĩa tình”. Ban đầu tôi cũng khá là ngại, nhưng nhờ sự động viên, chia sẻ của người yêu hiện tại, tôi đã có thể bình thường hóa mọi chuyện. Đến giờ tôi với Minh Luân vẫn là những người bạn bình thường mà thôi.

- Liệu có hay không việc chị và Minh Luân sẽ quay lại với nhau?

Chắc chắn là không. Tình cảm có thể ví giống như một cốc nước đầy vậy. Khi bạn hất đổ nó đi vì một lí do gì đó. Dẫu cho ngay lúc đó, bạn có muốn hốt lại, cũng không cách chi lấy lại cốc nước ban đầu.Nhiều diễn viên than không sống được bằng nghề vì catse bèo bọt hoặc các đoàn làm phim thanh toán lương quá chậm... nhưng bạn vẫn có cuộc sống xa hoa, có phải là nhờ người đàn ông bạn vừa nhắc đến  không?

Thật ra công việc làm diễn viên thừa sức mang lại cho tôi một cuộc sống sung túc, nhất là trong những năm gần đây khi tôi may mắn ngày càng nhận được nhiều vai diễn hơn. Tất nhiên đó đều là những vai diễn hay, tôi rất ưng ý. Vậy nên tôi không nghĩ là phải có một ai đó tôi mới có được cuộc sống sung túc đâu.

Dương Cẩm Lynh: quot;Tôi từng nghĩ sẽ cưới Minh Luânquot; - 3

Dương Cẩm Lynh và Minh Luân.

- Nhiều lời đồn căn hộ tiền tỉ chị đang ở là quà tặng từ bạn trai đại gia?

Xưa nay tôi vốn rất ít khi công khai chuyện riêng tư của mình. Nhất là về vật chất như nhà này, xe kia hay túi xách nọ… Tuy nhiên tôi quan niệm rằng khi cả hai yêu nhau chân thành thì việc quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện cũng là điều dĩ nhiên mà thôi.  

 - Vậy người đàn ông bí ẩn này là ai, khi nào chị quyết định sẽ công khai?

“Nói trước bước không qua” nên tôi cũng chưa muốn công khai chuyện tình cảm của mình. Với lại qua bao sóng gió tôi nghĩ có những điều riêng tư tôi cần giữ lại cho riêng bản thân, cho gia đình và cho cả anh ấy. Anh ấy cũng như tôi, không muốn xuất hiện quá rầm rộ trên truyền thông.

- Với một người xinh đẹp, tài năng như chị, chắc có lẽ nếu chọn người lập gia đình chị sẽ chọn một người tài năng và giỏi giang, thậm chí là phải kiếm được nhiều tiền hơn chị?

Dù nhiều người hay nói bây giờ làm gì có chuyện “một túp liều tranh hai trái tim vàng”, nhưng cá nhân tôi lại là một người sống nặng về tình cảm. Khi tôi quyết định chọn ai đó để về một nhà thì điều đầu tiên là cả hai phải có tình cảm với nhau. Bao năm qua tôi luôn cố gắng nỗ lực với mong muốn có được cuộc sống sung túc như hôm nay, chính vì thế tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể “nuôi” được cả người mình thương nếu cần.

Tuy nhiên khi một người đàn ông có lòng tự trọng, yêu thương thật sự người phụ nữ của mình thì anh ấy sẽ không để cô ấy phải vất vả một mình để tự lo toan mọi thứ. Khi bạn chăm chỉ làm việc thì chẳng bao giờ có cuộc sống khó khăn đâu. Với tôi, cả vợ và chồng không nhất thiết ai phải kiếm được nhiều tiền hơn ai mà cả hai phải đồng lòng mới là điều quan trọng để đi hết cuộc đời. Dĩ nhiên tôi cũng như mọi người, luôn mong muốn người mình yêu sẽ là một người vừa yêu thương tôi, vừa biết chăm chút sự nghiệp.

Tôi nghĩ đàn ông phải có sự nghiệp, người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần người đàn ông trụ cột trong gia đình. Thêm nữa, tôi là một người vốn dĩ rất yêu các công việc thiện nguyện, vậy nên tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc để có thể giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác, và tôi muốn người bạn của mình cũng phải là người chăm chỉ như thế.

Dương Cẩm Lynh: quot;Tôi từng nghĩ sẽ cưới Minh Luânquot; - 4

Dương Cẩm Lynh và Minh Luân từng được xem là cặp đôi đẹp của phim truyền hình Việt.

- Nam ca sĩ - diễn viên Nguyễn Phi Hùng được nhiều người biết đến trong hình ảnh một người đàn ông mẫu mực. Có lẽ giống với những “tiêu chí” bạn đề cập trên. Những hình ảnh thân mật của bạn và Nguyễn Phi Hùng trong phim “Mặt nạ máu” xuất hiện dày đặc trong những ngày gần đây khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi, nghi ngờ chuyện “phim giả tình thật”?

Trong phim “Mặt Nạ Máu” tôi và anh Nguyễn Phi Hùng đóng vai tình nhân của nhau, bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 6 nên trên báo chí xuất hiện nhiều hình ảnh chúng tôi trên phim là điều dĩ nhiên. Với tôi anh Nguyễn Phi Hùng là một người anh không chỉ tài năng mà còn vô cùng mẫu mực, tôi rất quí anh. Và chỉ dừng lại ở đó mà thôi. 

Cám ơn những chia sẻ của Dương Cẩm Lynh!

Khải Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dương Cẩm Lynh