Hiền Thục: "Tôi đang cần rất nhiều tiền"

Ngày 09/07/2016 15:17 PM (GMT+7)

Cô chia sẻ lý do "thanh lý" 8 tủ quần áo, 2 tủ giày và nữ trang, phụ kiện của nhiều năm đi diễn.

Sau khi tuyên bố sẽ thanh lý 8 tủ quần áo, 2 tủ giày và hàng loạt trang sức, phụ kiện để làm từ thiện, hành động của Hiền Thục đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Nữ ca sỹ cho biết, cô đang cần rất nhiều tiền để thực hiện một số hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo khó trong thời gian tới. 

Trước một số ý kiến cho rằng phần đông nghệ sỹ làm từ thiện vì muốn đánh bóng tên tuổi, giọng ca Yêu dấu theo gió bay cũng bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn.

- Thời gian gần đây, thông tin Hiền Thục bán quần áo làm từ thiện đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nguyên nhân gì khiến chị nảy ra ý tưởng này?

Tôi vốn là người có tính giữ gìn đồ đạc rất kỹ, có những thứ từ thời đi học mẫu giáo đến giờ, tôi vẫn giữ chúng hệt như mới. Thêm vào đó, tôi thường xuyên đi diễn ở nhiều nơi nên đồ đạc của tôi tích trữ trong nhà rất nhiều, bản thân tôi cũng chưa bao giờ có ý định bán chúng đi.

Nhưng thời gian gần đây, tôi đang kế hoạch làm nhiều họat động thiện nguyện, nó đòi hỏi một khoản tiền khá lớn. Chính vì vậy, tôi mới nghĩ ra ý tưởng thực hiện buổi bán quần áo, phụ kiện, việc này giúp tôi có thêm kinh phí để gây quỹ hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh trong thời gian tới.

Hiền Thục: quot;Tôi đang cần rất nhiều tiềnquot; - 1

Hiền Thục sẽ bán toàn bộ áo dài mà cô từng sử dụng làm trang phục đi diễn suốt nhiều năm qua.

- Trang phục, phụ kiện mà các nghệ sỹ sử dụng thường là những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, hoặc được đặt may riêng kỹ lưỡng. Hiền Thục sẽ để mức giá dao động ra sao khi bán lại cho những khán giả bình dân hoặc học sinh, sinh viên?

Vì tất cả những món đồ này được bán ra với mục đích từ thiện nên mức giá mà tôi đưa ra khá dễ chịu. Trang sức, phụ kiện sẽ dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng, quần áo từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tôi nghĩ con số này không quá cao và bất cứ đối tượng nào cũng có thể mua được.

- 8 tủ quần áo, 2 tủ giày và hàng loạt đồ chơi, phụ kiện mà chị đang sở hữu có tổng giá trị khoảng bao nhiêu?

(Cười) Tôi không giỏi trong việc tính toán các con số. Có nhiều thứ tôi mua từ rất lâu rồi nên không thể nhớ giá trị của chúng là bao nhiêu.

- Chị có từng nghĩ đến trường hợp sẽ mang số lượng lớn trang phục đem bán, hoặc thanh lý ở các điểm bán hàng sale,... để có giá cao hơn?

Không, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Như đã chia sẻ, tôi là người rất trân trọng các món đồ của mình. Nếu không phải làm vì mục đích từ thiện, tôi sẽ không bao giờ bán chúng. Kể cả khi những nơi này giúp tôi có được mức giá cao hơn, tôi vẫn thích tự mình rao bán tại nhà, đích thân tư vấn cho các “khách hàng”, những người hâm mộ đến mua và ủng hộ các hoạt động của mình.

- Trước đây, có khá nhiều người nổi tiếng làm từ thiện công khai vẫn bị cộng đồng mạng phê phán, chỉ trích vì cho rằng đó chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Hiền Thục nghĩ sao về điều này?

Làm từ thiện là việc tốt, nghệ sỹ là người của công chúng, được hưởng lợi ích từ xã hội thì chúng tôi cần có trách nhiệm chia sẻ với những người khó khăn hơn mình. Kể cả khi người ta làm điều đó  để đánh bóng tên tuổi hay vì lý do nào, nhưng chỉ cần hành động của họ hướng đến cộng đồng, những người nghèo khó thì vẫn đáng được khuyến khích và ghi nhận.

Hiền Thục: quot;Tôi đang cần rất nhiều tiềnquot; - 2

Bà mẹ một con cho rằng, nghệ sỹ làm từ thiện dù bằng mục đích nào cũng đáng được ghi nhận.

- Dù chăm chỉ làm thiện nguyện, nhưng suốt 1 năm qua, Hiền Thục không ra sản phẩm mới, cũng ít xuất hiện trên truyền thông. Lẽ nào chị không sợ khán giả quên mình?

Tôi ít xuất hiện, không có nghĩa là tôi đang biến mất. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ với lịch trình và mật độ công việc dày đặc. Từ trước đến nay, tôi luôn quan niệm nếu bản thân không có gì mới thì không nên xuất hiện nhiều, điều đó dễ khiến khán giả nhàm chán, bản thân nghệ sỹ cũng chẳng có gì để chia sẻ.

Tôi cũng là mẫu người khá kỹ tính và không thích làm việc một cách vội vàng, hấp tấp. Thời gian này, tôi đang lên kế hoạch trở lại bằng một album mới. Hy vọng sản phẩm sắp ra mắt sẽ làm hài lòng những khán giả đã luôn tin yêu, chờ đợi tôi suốt thời gian qua.

- Dù đã ngoài 30 và có con gái lớn 14 tuổi, nhưng qua hình ảnh chị ngoài đời thường hay trên sân khấu, khán giả vẫn thấy một Hiền Thục rất trẻ trung, điệu đà như thiếu nữ đôi mươi. Điều gì khiến chị luôn yêu đời và giữ vẻ tươi trẻ lâu đến thế?

Sự tươi trẻ của tôi có được từ tinh thần yêu đời, lạc quan sống vui vẻ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, tôi đã dần ngộ ra nhiều điều. Thay vì cuốn mình vào công việc, tôi thích tận hưởng cuộc sống bằng cách dành thời gian cho gia đình, luôn hết mình với những người thân yêu và những điều quan trọng trong cuộc sống.

- Thời điểm này, chị có định “đi thêm bước nữa” khi con gái Gia Bảo đã dần đến tuổi trưởng thành?

Không, tại sao phải “đi thêm bước nữa", mọi thứ với tôi hiện đang rất tốt. Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi nhận ra kết hôn không còn là điều cần thiết. Quan trọng là mình và người ấy có hạnh phúc bên nhau hay không.

- Cảm ơn Hiền Thục về những chia sẻ!

Theo Hương Bùi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiền Thục