Trần Lập cân nhắc việc bán xe để điều trị ung thư

Ngày 13/11/2015 14:24 PM (GMT+7)

Nhạc sĩ chia sẻ, anh có thể phải bán xe hay những vật dụng thân thuộc để lấy tiền chữa bệnh.

Sau ca đại phẫu đầu tiên nhằm cắt bỏ khối u đại trực tràng, mới đây, Trần Lập đã chia sẻ với người hâm mộ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình: "Hôm nay tròn một tuần mình nhập viện. Hiện đang trong quá trình phục hồi và bước vào phần 2 của "cuộc chiến".

Những ngày đối mặt với bệnh tật, nhạc sĩ Tâm hồn của đá đã nhận được hàng nghìn lời thăm hỏi, động viên từ các đồng nghiệp, người hâm mộ. Nhạc sĩ cũng nhắc lại những chia sẻ xúc động của "đồng đội" Trần Nhất Hoàng khi biết tin anh bạo bệnh: "Ung thư không thể làm phôi phai tình yêu, không che phủ được hy vọng, không làm giảm niềm tin, không giết chết được tình nghĩa, không làm nhạt nhoà đi ký ức, không chế ngự được sự dũng cảm, không xâm chiếm được tâm hồn mà ngược lại nó khởi động tất cả, và vì thế nó khó mà chạm tới cuộc sống mãnh liệt này".

Trần Lập cân nhắc việc bán xe để điều trị ung thư - 1

Trần Lập đi phượt Hà Giang vài ngày trước khi phát hiện mình bị ung thư.

Rocker 41 tuổi ghi nhận tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho anh trong những ngày qua: "Mình nhận được vô cùng nhiều lời động viên và những chia sẻ, mách nước của bạn bè đồng nghiệp và những người không quen. Tuy nhiên mỗi thân thể, mỗi trạng bệnh, mỗi hoàn cảnh giai đoạn và khả năng thì không ai giống ai. Tất cả đều đóng góp tốt đẹp và đều đáng quý. Mình xin ghi nhận".

Nhìn lại biến cố cuộc đời mình, anh thổ lộ: "Sau biến cố con người sẽ đổi thay. Có thể tóc rụng sạch và xấu xí. Có thể rồi tới lúc mình sẽ phải bán đi những vật dụng, đồ chơi những chiếc moto thân thuộc để dành lực cho cuộc chiến và sẽ trở lại vào lúc mạnh mẽ hơn. Chỉ biết rằng tình yêu âm nhạc thì chẳng bao giờ chết và tâm hồn yêu tự do yêu cái đẹp hiển nhiên sẽ vẫn còn. Mình thường lạc quan yêu cuộc sống, bè bạn và những cung đường. Giờ này mình còn thấy thèm điều ấy hơn".

Trần Lập cân nhắc việc bán xe để điều trị ung thư - 2

Rocker bên chiếc xe Suzuki Instruder 800cc thân thuộc với anh một thời.

Trần Lập vốn mê xe phân phối lớn và thích đi phượt. Rocker từng sở hữu nhiều motor độ vài trăm triệu đồng. Từ thời trẻ, nhạc sĩ đã có thú vui này. Anh là một tay chơi motor chuyên nghiệp, từng sưu tập và đổi qua nhiều dòng xe như Honda CD Benly, Cruiser,  Magma, Steed, Shadow, Suzuki Instruder...

Cựu thủ lĩnh Bức Tường từng nói: "Độ xe là một cách thể hiện cá tính bản thân, bản thân tôi không thích những gì mang tính phổ thông, tôi thích những thứ mang dấu ấn của riêng mình". Yêu xe và khát khao tự do, Trần Lập thường cùng bạn bè rong ruổi khắp mọi miền, đi đến chân trời mới. Chính điều đó cũng đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho anh trong sự nghiệp âm nhạc.

Trước khi biết mình bị ung thư, anh vừa có chuyến đi Hà Giang đầy thú vị và chia sẻ ký sự hữu ích cho dân phượt. Giờ đây, đối mặt bệnh tật, phải tạm rời xa những thú vui của mình, nam nhạc sĩ không khỏi ngậm ngùi.

Trần Lập cân nhắc việc bán xe để điều trị ung thư - 3

Trần Lập và vợ cùng nhau rong ruồi những cung đường.

Trước những lời chia sẻ của nhạc sĩ, một người bạn thân đã động viên: "Trần Lập chẳng có gì quá lạ lẫm với cái đầu trọc, trước đây trọc mãi rồi còn gì. Những thứ bán đi được thì sẽ mua lại được, thậm chí mua được cái khác đẹp hơn, motor chẳng hạn, điện thoại chẳng hạn. Chấp nhận một đoạn 'pause' đi, nó cũng như dấu chấm dôi, nốt lặng trên bản nhạc. Sang khổ mới của trường ca ta lại chuyển sang hành khúc hùng tráng dồn dập, càng chạy tempo càng nhanh, rồi mới chuyển về hoan ca. Nổ máy lên! Khói mịt mù!", lời chia sẻ này nhận được sự đồng tình của nhiều người hâm mộ.

Trần Lập cân nhắc việc bán xe để điều trị ung thư - 4

Hình ảnh Trần Lập sau ca phẫu thuật đầu tiên.

Biên tập viên truyền hình Trần Quang Minh, một người anh em thân thiết với Trần Lập cũng tiếp thêm ý chí cho nhạc sĩ: "Bác có thể chạy tạm con motor của em. Sao phải xoắn, lại nói đến những triết lý sống. Đã lên xe là nổ máy, bản thân cái xe nó tuân thủ tất cả những ai điều khiển nó, đâu nhất thiết phải đúng người bỏ tiền mua nó về thì nó mới phục tùng. Vậy nên nếu một ngày phải bán hết xe, thì cứ chạy tạm 'con trâu' của em mà bác cứ chê bai nhé!"

Trước khi phát hiện mình bị ung thư, Trần Lập và ban nhạc Bức Tường dự định sẽ tái hợp khi diễn Countdown Đà Nẵng. Nam ca sĩ 7x cũng ấp ủ kế hoạch làm live show xuyên Việt cho ban nhạc. Nhưng đến lúc ngã bệnh, anh đã không còn tiền để thực hiện khát khao cháy bỏng ấy.

L.C
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cố nhạc sĩ Trần Lập