Trịnh Kim Chi mạo hiểm sự nghiệp sinh con ở tuổi 43

Ngày 25/07/2015 10:00 AM (GMT+7)

Quyết định sinh con ở tuổi tứ tuần là điều ít nữ nghệ sĩ nào dám mạo hiểm, bởi ở tuổi này sau sinh sẽ khó lấy lại nhan sắc và vóc dáng.

Nhưng Trịnh Kim Chi thì khác, chị sẵn sàng gác lại mọi hoạt động nghệ thuật để đón cô con gái thứ hai ở tuổi 43. Với chị, là Á hậu, người mẫu, diễn viên nổi tiếng hay bà chủ tiệm spa thành đạt… không quan trọng bằng làm vợ, làm mẹ trong một gia đình hạnh phúc.

Để chồng “điều khiển” gia đình

Vinh dự với sự ghi nhận cho những cống hiến về nghệ thuật

Trong đợt xét duyệt danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 năm 2015, Á hậu Trịnh Kim Chi đã được phong tặng danh hiệu NSƯT. Đây là trường hợp đầu tiên, một Á hậu được phong tặng danh hiệu NSƯT. Chia sẻ về danh hiệu cao quý này, Trịnh Kim Chi cho biết: “Là nghệ sĩ, khi được ghi nhận với danh hiệu NSƯT, NSND, ai cũng thấy vui và hãnh diện. Cá nhân tôi cũng vậy thôi. Rất vui và hạnh phúc. Đây là kết quả cho sự nỗ lực của tôi trong hơn 20 năm làm nghề. Ngay từ đầu, tôi đã xác định gắn bó với nghề diễn vì đó là đam mê cháy bỏng, còn việc đi thi hoa hậu chỉ là để có một kỷ niệm đẹp trong đời”.

Á hậu của cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1994 là một người đẹp hiếm hoi có cuộc sống, không scandal và tai tiếng trong giới showbiz Việt. Sau nhiều năm cống hiến cho điện ảnh và sân khấu kịch, Trịnh Kim Chi vinh dự là Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia được phong tặng danh hiệu NSƯT. Ngoài đóng phim, diễn kịch, đạo diễn, chị còn là bà chủ của một tiệm spa kinh doanh phát đạt. Ôm đồm nhiều việc như vậy, nhiều người nghĩ chị là mẫu phụ nữ đầy tham vọng nhưng chị lại cho rằng, mình là người an phận và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Trịnh Kim Chi thích cuộc sống bình lặng, không suy tính, bon chen, không tranh cãi ồn ào.

Dù có bị cho là “người đẹp nhạt” thì chị cũng không quan tâm, bởi chị quan niệm làm gì để thấy mình vui chứ không tự o ép mình. Chị an phận để có công việc ổn định, an phận để theo đuổi đam mê và để có thời gian chăm lo cho gia đình. Chị bảo, chị đam mê nghiệp diễn là thế, nhưng nếu cần vẫn sẵn sàng rời xa để toàn tâm toàn ý cho gia đình. “Tôi từng làm điều đó trong hai năm. Từ năm 2005 đến năm 2007, tôi xa nghề diễn để sang Mỹ sống trọn vẹn cho gia đình. Tôi đam mê nghệ thuật, nhưng luôn xác định gia đình là trên hết. Vì vậy, nếu buộc phải chọn giữa nghệ thuật và gia đình thì tôi sẽ chọn gia đình”, chị chia sẻ. Và mới đây, quyết định dừng mọi hoạt động nghệ thuật để sinh con một lần nữa khẳng định, gia đình luôn là ưu tiên số một của chị.

Đạt danh hiệu Á hậu, là người nổi tiếng được đông đảo công chúng biết tới nhưng về nhà chị hoàn toàn là một người phụ nữ bình thường với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. “Điều khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình cân bằng được, là vì tôi không lầm lẫn hai cuộc đời này với nhau. Tôi không thích bi kịch hoá cuộc sống, và càng không bao giờ nghĩ nghệ sĩ phải được quyền thế này, hành động thế kia. Mọi thứ với tôi là đón nhận, nhưng bình thản và nhẹ nhàng. Ranh giới rõ ràng như vậy, nên tôi không lầm lẫn hay đánh đồng chúng với nhau”, Trịnh Kim Chi chia sẻ về bí quyết cân bằng cuộc sống.

Chị quan niệm, đàn ông nên nắm quyền trong gia đình. Mặc dù, ông xã chị sống ở nước ngoài nên rất thoải mái trong mọi chuyện, nhưng quan điểm của chị khi đã làm vợ thì nên nhường chồng. “Mình không yếu đuối, quỵ lụy nhưng phải biết tôn trọng. Người vợ chịu khó đứng dưới chồng một nấc thang, thì gia đình sẽ êm ấm hơn. Người đàn ông thích người phụ nữ năng động trong hoạt động xã hội,  nhưng cũng rất cần người vợ, người mẹ đúng nghĩa trong gia đình. Những ý kiến đóng góp về cuộc sống và công việc làm ăn tôi luôn lắng nghe anh giải thích và bổ sung. Mặc dù tôi có thể tự làm được nhưng vẫn hỏi ý kiến ông xã, bởi một lời nói cũng làm mát lòng mát dạ”, chị tâm sự.

Chị luôn ý thức được vị trí của mình trong gia đình là người vợ, người mẹ nên chưa bao giờ lơ là chuyện vun vén nhà cửa, chăm sóc chồng con. Dù sắm nhiều vai, bận nhiều việc nhưng chị luôn biết cách thu xếp để dành thời gian chu toàn việc nhà. “Dù chồng thông cảm và ủng hộ công việc của vợ, nhưng tôi không dựa vào đó mà cho phép mình sao nhãng việc gia đình. Tuy không thể tự tay thường xuyên nấu bữa cơm hàng ngày, nhưng hễ có thời gian là tôi vào bếp. Ở góc độ người phụ nữ của gia đình, tôi được ông xã chấm điểm 10, vì đạt trình độ nữ công gia chánh thuộc loại tốt”, chị tự hào nói và cho biết, dù thức khuya, dậy sớm và đi làm cả ngày là thế, nhưng chưa bao giờ chị bỏ rơi chồng con. Bận rộn cỡ nào, chị cũng dành từ 1, 2 tiếng đồng hồ tranh thủ về nhà chơi với con, ăn cơm với chồng rồi mới đi diễn tiếp. Chưa bao giờ chị để công việc riêng ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình.

Trịnh Kim Chi mạo hiểm sự nghiệp sinh con ở tuổi 43 - 1

Cả gia đình Trịnh Kim Chi trong lễ đầy tháng em bé mới sinh.

Giữ chồng không chỉ cần sắc đẹp

Năm 2000, Trịnh Kim Chi kết hôn với anh Võ Trấn Phương - một Việt kiều đang sống ở Mỹ. Thời gian gần đây, hai vợ chồng mới thực sự được đoàn tụ bên nhau, khi anh Phương về hẳn Việt Nam kinh doanh. Còn hơn chục năm trước đó, mỗi người một nơi. Xa mặt cách lòng, người ta luôn lo sợ khoảng cách địa lý sẽ làm tình yêu nhạt nhòa, nhưng cuộc hôn nhân của Trịnh Kim Chi lại chứng minh điều ngược lại. Hỏi chị có bí quyết gì, chị chia sẻ: “Chỉ dựa vào lòng tin và tình yêu thôi”.

Chị bảo, hồi mới cưới chị cũng từng theo chồng sang Mỹ sống 2 năm, nhưng sang đó không có việc gì làm, chỉ ở nhà trông con, đi chợ, nấu cơm, chơi với bạn bè. Chị không đòi về nhưng ông xã tinh ý biết chị nghĩ và muốn gì, nên nói: “Thôi, em về Việt Nam đi!”. Trong những năm tháng xa nhau ấy, cứ 2 tháng anh lại về Việt Nam thăm vợ con một lần, thỉnh thoảng chị cũng sang Mỹ thăm anh. Giờ đây, khi gia đình được đoàn tụ bên nhau, vợ chồng chị càng thêm quý trọng và yêu thương nhau hơn.

Trò chuyện với chúng tôi, chị cho biết chồng chị hoàn toàn tin tưởng vợ và chưa bao giờ ghen tuông. Thời gian mới quen nhau, thấy nghệ sĩ gặp nhau cứ nắm tay này nọ, anh không quen và bảo sao kỳ cục thế! Sau đó, chị cho anh đi theo khi chị đóng phim, đóng kịch dần dần anh cũng quen và hiểu công việc của vợ.

Thời gian hai vợ chồng phải sống xa nhau, anh cũng yên tâm hoàn toàn. “Nếu tư tưởng không nghĩ về ai khác ngoài tình yêu của chồng, luôn cố giữ giới hạn với những người đàn ông xung quanh, thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội tấn công mình. Trên phim, tôi chưa bao giờ cho phép mình đóng cảnh nhạy cảm quá mức cần thiết, vì thế không có gì ở tôi khiến ông xã phải bận tâm, lo lắng. Ông xã tôi cũng không bao giờ đề cập đến quá khứ của vợ. Anh ấy biết tôi và diễn viên Quyền Linh một thời yêu nhau, nhưng không bao giờ anh nhắc đến. Hai gia đình chúng tôi xem nhau như những người bạn thân. Tôi và Thảo (vợ Quyền Linh) vẫn trao đổi, liên lạc với nhau thường xuyên. Còn về phía đồng nghiệp, tôi và Quyền Linh vẫn có những tranh luận về vai diễn, về chương trình, cốt sao cho tính hiệu quả đạt được trọn vẹn nhất”. Anh Phương cũng chia sẻ rằng, anh tin tưởng vợ hoàn toàn vì hiểu vợ là người có lập trường rất kiên định, sống nghiêm túc và tôn trọng tình cảm vợ chồng.

Trải qua 15 năm chung sống, nhưng vợ chồng Á hậu Kim Chi chưa bao giờ thất vọng về nhau. Theo thời gian, giữa họ không chỉ là tình mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì vậy, tình yêu của họ ngày càng sâu đậm và bền chặt hơn… Nói là vậy, nhưng để giữ được cuộc sống hôn nhân không xảy ra cãi vã hay to tiếng, thì người phụ nữ đóng vai trò rất lớn. Kim Chi chia sẻ rằng, mỗi ngày chị luôn để ý chăm chút bản thân để mình luôn đẹp và hấp dẫn với bạn đời. Không chỉ đơn giản chăm chút vẻ đẹp về ngoại hình, mà còn chú trọng gìn giữ cái đẹp của những giá trị tinh thần - cái cốt lõi làm nên tình yêu của hai vợ chồng. Hai vợ chồng dù rất bận bịu với hàng núi công việc nhưng vẫn cố gắng duy trì bữa ăn tối đầy đủ cả nhà, tranh thủ mọi thời gian để dẫn con đi chơi cuối tuần và chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. “Tôi nghĩ, để giữ chồng, mình cũng phải biết khéo léo, tinh ý và nhạy cảm. Những điều tưởng như nhỏ nhặt như thỉnh thoảng tự tay chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn, để ý xem chồng đang quan tâm đến món đồ gì và bất ngờ tặng cho anh… cũng giúp vợ chồng tôi ngày càng thêm gắn bó”, Trịnh Kim Chi chia sẻ.     

Theo Kim Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz