10 kỳ quan kiến trúc mê hồn nhất thế giới

Ngày 03/11/2013 16:29 PM (GMT+7)
Tòa nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1814 vì chiến tranh. Quân đội Anh đã phá hủy nội thất và thiêu cháy bên ngoài Nhà Trắng. Sau đó, nó được khôi phục và mở rộng trong nhiều năm.

Vào năm 1901, tổng thống Theodore Rooservelt đã cho xây dựng khu West Wing làm văn phòng làm việc cho toàn bộ nhân viên. Năm 1948, nội thất các phòng được cấu trúc lại toàn bộ bằng khung thép.

Tòa nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1814 vì chiến tranh. Quân đội Anh đã phá hủy nội thất và thiêu cháy bên ngoài Nhà Trắng. Sau đó, nó được khôi phục và mở rộng trong nhiều năm.

Vào năm 1901, tổng thống Theodore Rooservelt đã cho xây dựng khu West Wing làm văn phòng làm việc cho toàn bộ nhân viên. Năm 1948, nội thất các phòng được cấu trúc lại toàn bộ bằng khung thép.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến trúc xưa và nay