10 kỳ quan kiến trúc mê hồn nhất thế giới

Ngày 03/11/2013 16:29 PM (GMT+7)
6. Đấu trường La Mã

Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến Ý - ngôi nhà của một trong những công trình kiến trúc đẹp và nổi tiếng nhất thế giới: Đấu trường La Mã. Tên gốc của đấu trường này là Amphitheatrum Flavium hoặc Coliseum. Đây là giảng đường rộng lớn nhất thế giới, nằm ở trung tâm thành phố Rome, nước Ý.

Đấu trường La Mã có hình elip, được xây dựng bởi các đế chế La Mã, sử dụng bê tông và đá. Việc xây dựng bắt đầu năm 72 sau công nguyên, dưới thời Hoàng đế Vespasian và được hoàn thành vào năm 80 sau công nguyên dưới thời Hoàng đế Titus.

Một vài thay đổi đã được tiến hành sau đó bởi Domitian. Tên gốc của đấu trường Amphithetrum Flavium có nguồn gốc từ cả hai dòng tộc Vaspasian và Titu - những người mang trong mình dòng máu Flavia.

6. Đấu trường La Mã

Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến Ý - ngôi nhà của một trong những công trình kiến trúc đẹp và nổi tiếng nhất thế giới: Đấu trường La Mã. Tên gốc của đấu trường này là Amphitheatrum Flavium hoặc Coliseum. Đây là giảng đường rộng lớn nhất thế giới, nằm ở trung tâm thành phố Rome, nước Ý.

Đấu trường La Mã có hình elip, được xây dựng bởi các đế chế La Mã, sử dụng bê tông và đá. Việc xây dựng bắt đầu năm 72 sau công nguyên, dưới thời Hoàng đế Vespasian và được hoàn thành vào năm 80 sau công nguyên dưới thời Hoàng đế Titus.

Một vài thay đổi đã được tiến hành sau đó bởi Domitian. Tên gốc của đấu trường Amphithetrum Flavium có nguồn gốc từ cả hai dòng tộc Vaspasian và Titu - những người mang trong mình dòng máu Flavia.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến trúc xưa và nay