14/3 – Ngày Valentine trắng cho người đáp trả!

Ngày 14/03/2016 08:45 AM (GMT+7)

Đúng 1 tháng sau ngày Valentine đỏ, những người đang yêu lại có cơ hội được nói lên tình cảm của mình dành cho “một nửa cuộc đời” vào ngày Valentine trắng.

Valentine: 1 năm có 3 ngày dành cho tình yêu

Ngày nay, ở hầu hết các quốc gia trên Thế giới mọi người đều không còn xa lạ với ngày 14/2, ngày để bày tỏ tình cảm đối với người mà họ yêu. Tuy nhiên, với một thứ vĩ đại như tình yêu, có lẽ 1 ngày là không đủ. Trên thực tế, trong năm có tới 3 ngày: Valentine Đỏ 14/2; Valentine Trắng 14/3 và Valentine Đen 14/4. Hai ngày còn lại tuy không phổ biến ở nhiều quốc gia nhưng vào ngày này, một số nước vẫn rất hoan hỉ chào đón.

- Valentine Đỏ 14/2: Là ngày lễ Tình nhân truyền thống, ngày mà tất cả những người yêu nhau trên thế giới mong chờ.

14/3  – Ngày Valentine trắng cho người đáp trả! - 1

Trên thực tế, trong năm có tới 3 ngày: Valentine Đỏ 14/2; Valentine Trắng: 14/3 và Valentine Đen: 14/4.  (Ảnh minh họa)

Valentine Đỏ là dịp để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình với nửa còn lại. Vào ngày này, người ta tặng nhau chocolate, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp chan chứa yêu thương…

- Valentine Trắng 14/3: Còn được biết đến với những cái tên như White Valentine, White day hay Ngày đáp trả.  Đây là một cơ hội tuyệt vời để những người yêu nhau được ở bên nhau. White day diễn ra sau Valentine đúng một tháng, vào ngày 14/3, là dịp để người nam đáp lễ các bạn gái.

Những món quà từ đối phương mà các cô gái có thể nhận được là chocolate đen hoặc trắng, trang sức...

- Valentine Đen 14/4: Valentine Đen (hay Black Valentine, Black day) vẫn được các bạn trẻ Hàn Quốc kỷ niệm mỗi dịp 14/4.

Khác với tên gọi có phần "đen tối", đây là ngày để những người chưa tìm được một nửa của mình hay những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân cùng tụ họp và làm nên những bữa tiệc sôi động.

Vào ngày này họ cũng hẹn hò nhau, mặc những bộ quần áo màu đen và ăn món mỳ đen truyền thống Jachang. Ngày này, những người độc thân vui vẻ cũng có thể dễ dàng tìm được những phong chocolate ngọt ngào và nhâm nhi ngon lành như một món quà tự thưởng cho cuộc sống độc thân vui vẻ của mình.

14/3  – Ngày Valentine trắng cho người đáp trả! - 2

 White day diễn ra sau Valentine đúng một tháng, vào ngày 14/3, là dịp để người nam đáp lễ các bạn gái. (Ảnh minh họa)

Nguồn gốc ngày Valentine trắng

Valentine Trắng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đi kèm với ngày lễ độc đáo này là một sự tích khá dễ thương. Vào năm 1965 tại Nhật, một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp trả lại tình cảm của cô gái thầm thương trộm nhớ mình hôm Valentine Đỏ (14/2) nên đã làm tặng nàng một hộp kẹo thật lớn, trắng như tuyết. Từ đó, xứ sở mặt trời mọc đã chọn ngày 14/3 là ngày Valentine trắng và thế giới sau đó cũng hân hoan hưởng ứng ngày lễ này.

Nếu như trong ngày Valentine Đỏ, hoa hồng và Socola đen là hai món quà thịnh hành nhất thì trong ngày Đáp trả này, có rất nhiều món quà độc đáo và dễ thương. Các chàng trai thường tặng lại bạn gái mình socola trắng, bánh quy, đồ trang sức, túi xách, giày, khăn, thú nhồi bông… Đặc biệt hơn nữa là bộ đồ chip xinh xắn màu trắng cho nàng.

Tên gọi Ngày  Phổ biến ở các quốc gia Ý nghĩa Quà tặng và hoạt động chính
Valentine Đỏ 14/2 Hầu hết các Quốc gia trên Thế giới Ngày để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm với người còn lại Tặng Socola; Thiệp, Hoa hồng
Valentine Trắng 14/3 Nhật Bản và một số quốc gia Châu Á Dịp để người nam đáp trả lại món quà đã nhận vào ngày 14/2 Socola trắng, đồ lót, gấu bống... các món đồ đắt tiền
Valentine Đen 14/4 Hàn Quốc Ngày dành cho những người độc thân Mặc đồ đen, ăn mì đen và tụ tập bạn bè

Bảo Bảo (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Valentine trắng