Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Ngày 27/12/2013 11:46 AM (GMT+7)
3. Ngoắt nghẻo

Tên khoa học là Gloriosa superba. Củ và hạt cây có chất kịch độc Colchicine và một số alkaloid khác mà nếu ăn vào sẽ gây tê lưỡi, làm cho cơ thể mất cảm giác, nặng thì hôn mê và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Bài liên quan:

Sốc: 10 loại cây cảnh gây chết người

9 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt

10 cây cảnh giúp tiền vào như nước

6 bước trồng hoa Súng cực 'đỉnh'

3. Ngoắt nghẻo

Tên khoa học là Gloriosa superba. Củ và hạt cây có chất kịch độc Colchicine và một số alkaloid khác mà nếu ăn vào sẽ gây tê lưỡi, làm cho cơ thể mất cảm giác, nặng thì hôn mê và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Bài liên quan:

Sốc: 10 loại cây cảnh gây chết người

9 loại cây cảnh hút khí độc cực tốt

10 cây cảnh giúp tiền vào như nước

6 bước trồng hoa Súng cực 'đỉnh'

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan