Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Ngày 27/12/2013 11:46 AM (GMT+7)
12. Hồng môn

Tên khoa học là Anthurium spp. Tất cả các bộ phận của cây đều có độc tố Calcium oxalate và Asparagine Việc ăn phải loại thực vật này có thể gây bỏng rát vùng họng, dạ dày và ruột.

Bài liên quan:

Thích thú cây cảnh 'giải độc' không khí

5 loại cây cảnh ban công bảo vệ ngôi nhà

Chọn cây cảnh hợp nhà, hợp người

Xịt nước hoa cho nhà bằng... cây cảnh

12. Hồng môn

Tên khoa học là Anthurium spp. Tất cả các bộ phận của cây đều có độc tố Calcium oxalate và Asparagine Việc ăn phải loại thực vật này có thể gây bỏng rát vùng họng, dạ dày và ruột.

Bài liên quan:

Thích thú cây cảnh "giải độc" không khí

5 loại cây cảnh ban công bảo vệ ngôi nhà

Chọn cây cảnh hợp nhà, hợp người

Xịt nước hoa cho nhà bằng... cây cảnh

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan