Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Ngày 27/12/2013 11:46 AM (GMT+7)
16. Thủy tiên

Tên khoa học là Narcissus spp. Củ của cây có chất Alkaloids gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong khi ăn phải.

Bài liên quan:

Bí quyết tuyệt vời để trồng cây cảnh trong nhà

Nhà hút mắt với cây cảnh độc đáo

Bài trí cây cảnh tuyệt vời ngày Tết 

Chọn cây cảnh khai vận cho năm mới

16. Thủy tiên

Tên khoa học là Narcissus spp. Củ của cây có chất Alkaloids gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong khi ăn phải.

Bài liên quan:

Bí quyết tuyệt vời để trồng cây cảnh trong nhà

Nhà hút mắt với cây cảnh độc đáo

Bài trí cây cảnh tuyệt vời ngày Tết

Chọn cây cảnh khai vận cho năm mới

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan