Cắm bình hoa úp ngược: tưởng khó hóa ra siêu đơn giản

Ngày 04/03/2016 11:41 AM (GMT+7)

Bình hoa úp ngược không chỉ độc đáo mà còn phù hợp với cả những ngôi nhà nhỏ ít không gian.

Nguyên vật liệu:

Hoa tươi theo mùa

Chậu cây treo

Xốp cắm hoa

Dao, Kéo

Dây thừng

Cắm bình hoa úp ngược: tưởng khó hóa ra siêu đơn giản - 1

Cách cắm bình hoa treo ngược

Bắt đầu bằng cách ngâm miếng xốp cắm hoa trong chậu nước. Bạn có thể làm điều này bằng cách đặt miếng bọt xốp trên mặt chậu nước và để cho nó chìm dần xuống. Miếng bọt sẽ đầy nước sau từ 1-2 phút.

Tiếp theo, cắt miếng bọt biển sao cho các cạnh to hơn miệng chậu cây một chút. Bạn nên cắt phần đáy miếng xốp bé hơn đầu một chút để dễ dàng nhét vào trong bình. Tiếp theo, đẩy miếng mút vào trong chậu treo.

Cắm bình hoa úp ngược: tưởng khó hóa ra siêu đơn giản - 2

Sau đó, cắt xéo cành một góc 45o rồi vặt hết lá xanh trên thân. Đối với các loại hoa cành to như hoa hồng, thược dược, bạn không cần lo lắng khi cắm vào mút xốp. Tuy nhiên, với các loại hoa cành mềm như bươm bướm, hoa sao,...bạn cần buộc vào que gỗ để giúp cứng cành, có thể dễ dàng cắm vào trong miếng bọt xốp.

Cắm bình hoa úp ngược: tưởng khó hóa ra siêu đơn giản - 3

Thử lộn ngược chậu hoa để xem nó trông như thế nào và cắm thêm hoa vào các bên nếu thấy cần thiết. Cuối cùng, phun sương lên trên những bông hoa rồi treo ở phòng khách.

Cắm bình hoa úp ngược: tưởng khó hóa ra siêu đơn giản - 4

Cắm hoa vào bắp cải: sang nhà mà độc đáo

5 lỗi hay mắc phá hỏng bình cắm hoa hoàn hảo

Giảng viên gốc Việt dạy cắm hoa vinh dự trên báo Pháp

Tự làm bình cắm hoa cho phòng khách thêm xinh

Cắm hoa bằng chanh lát đơn giản mà độc đáo

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp