Mẹ cắm hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20-11

Ngày 19/11/2013 11:02 AM (GMT+7)
Tiếp tục cắm dương xỉ che kín miếng xốp. Đặc biệt, cắm một cành dương xỉ dài ở phía trước để tạo sự cân bằng với chiều dài của chiếc giỏ. Sử dụng một vài cành dương xỉ và lá cây nhỏ và ngắn hơn để cắm bên trên.

Tốt nhất nên cắm theo phương nằm ngang vì hình dạng giỏ của chúng ta thấp, không nên cắm quá cao.

BÀI LIÊN QUAN:

Cắm hoa cúc để bàn đẹp trong 5 phút

Tặng chị em mẹo cắm hoa tươi lâu

Cắm hoa xen quả đơn giản, đẹp mắt

Cắm hoa hồng cho ngày cưới mê ly

4 mẫu cắm hoa với bí ngô độc đáo

Cắm cẩm tú cầu cho nhà đẹp hết cỡ

3 mẫu hoa đẹp cắm nhanh chỉ 3 phút

5 cách cắm hoa để bàn chị em mê tít

Tiếp tục cắm dương xỉ che kín miếng xốp. Đặc biệt, cắm một cành dương xỉ dài ở phía trước để tạo sự cân bằng với chiều dài của chiếc giỏ. Sử dụng một vài cành dương xỉ và lá cây nhỏ và ngắn hơn để cắm bên trên.

Tốt nhất nên cắm theo phương nằm ngang vì hình dạng giỏ của chúng ta thấp, không nên cắm quá cao.

BÀI LIÊN QUAN:

Cắm hoa cúc để bàn đẹp trong 5 phút

Tặng chị em mẹo cắm hoa tươi lâu

Cắm hoa xen quả đơn giản, đẹp mắt

Cắm hoa hồng cho ngày cưới mê ly

4 mẫu cắm hoa với bí ngô độc đáo

Cắm cẩm tú cầu cho nhà đẹp hết cỡ

3 mẫu hoa đẹp cắm nhanh chỉ 3 phút

5 cách cắm hoa để bàn chị em mê tít

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11