Căn phòng trọ chỉ đủ chỗ cho một người sinh hoạt, chủ yếu là để ngủ.
Nhật Bản vốn là một trong những quốc gia có mật độ dân số đông nhất thế giới. Do đó, vấn nạn nhà ở đã trở thành nỗi lo. Nhiều người phải chấp nhận sống trong những ngôi nhà hộp diêm được gọi là "geki-sema" khi rời quê lên thành phố lập nghiệp. Căn phòng rất hẹp, không có cửa sổ thoáng khí và chỉ đủ chỗ cho một người nhưng gia thuê lên đến khoảng 13 triệu đồng một tháng.
Tòa nhà được chia thành các căn phòng trọ rất bé
Mỗi phòng hộp diêm chỉ đủ chỗ cho một người sinh hoạt
Phòng rất tối tăm và ngột ngạt vì không có cửa sổ, cửa thông gió
Hầu hết những người thuê trọ đều là người trẻ tuổi lên thành phố làm việc. Phần lớn thời gian họ ở công sở và căn phòng trọ nhỏ chủ yếu chỉ dùng để ngủ.