Hàng trăm hộ dân phẫn nộ vì tường làm bằng xốp dễ cháy

Ngày 08/08/2015 00:06 AM (GMT+7)

Một nhà thầu Trung Quốc đã khiến dư luận phẫn nộ vì thay xi măng, cốt thép bên trong bằng toàn....xốp dễ cháy.

Có lẽ hàng trăm hộ dân ở Sơn Tây sẽ rất hạnh phúc nếu như ngôi nhà được bàn giao đúng như những gì họ hi vọng. Tuy nhiên, họ hốt hoảng phát hiện các bức tường được xây bằng xốp dễ cháy thay vì thạch cao như bình thường.

Hàng trăm hộ dân phẫn nộ vì tường làm bằng xốp dễ cháy - 1

Nhìn từ bên ngoài, trông khu dân cư ở Thái Nguyên không hề xấu, thậm chí là sang trọng. Khu đô thị có cây cỏ, hồ ao mát lạnh. Mọi thứ đáng lẽ sẽ hoàn hảo nếu như các nhà thầu không ăn bớt và sử dụng loại vật liệu không đủ tiêu chuẩn, dễ bắt cháy như giấy báo để làm tường nhà.

Hàng trăm hộ dân phẫn nộ vì tường làm bằng xốp dễ cháy - 2

Hàng trăm hộ dân phẫn nộ vì tường làm bằng xốp dễ cháy - 3

Tất nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên các công trình xây dựng kém chất lượng bị phát hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi người thường chỉ phát hiện sau khi ở khoảng hai hoặc ba năm - khi các vết nứt bắt đầu xuất hiện để lộ ra lõi bên trong. Vụ việc này được phát hiện ngay khi cư dân còn chưa chuyển vào sinh sống. Trước phát hiện này, nhiều người đã rất choáng váng, tức giận và từ chối ký hợp đồng. Số tiền họ phải bỏ ra không hề rẻ khi mỗi một mét vuông nhà đất ở đây có giá 31,5 triệu đồng.

Hàng trăm hộ dân phẫn nộ vì tường làm bằng xốp dễ cháy - 4

Hàng trăm hộ dân phẫn nộ vì tường làm bằng xốp dễ cháy - 5

Hàng trăm hộ dân phẫn nộ vì tường làm bằng xốp dễ cháy - 6

Diệp Lạc (SH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn