Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm

Ngày 04/04/2017 14:15 PM (GMT+7)

Hết 3 tháng 10 ngày ở cữ, chị Kim Anh (26 tuổi - Vũng Tàu) quyết định mua thùng, chậu về trồng rau để kịp có thực phẩm sạch cho con ăn dặm.

Mang thai đứa con đầu, chị Kim Anh ấp ủ ước mơ tự trồng rau sạch phục vụ bữa ăn cho cả gia đình. Tuy nhiên, bụng bầu to nên chị không thể xới đất, gieo hạt. Chị kể, thời gian ở cữ hết, chị liền chạy xe ra chợ mua thùng, chọn chậu đem về nhà trồng rau quả để kịp vụ thu hoạch cho con ăn dặm. 

Lúc đầu, chị Kim Anh trồng trong thùng xốp trước hiên nhà. Sau đó, ông xã thấy chị đam mê trồng rau nên đã đầu tư, thiết kế khu vườn cho chị trồng rau sạch.

Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm - 1

Hết tháng ở cữ, chị Kim Anh mua thùng, chậu về trồng rau để kịp có thực phẩm sạch cho con ăn dặm

Với diện tích đất khoảng 85m vuông, chị Kim Anh có thể trồng đủ các loại rau quả như cải xanh, mồng tơi, rau chùm ngây và rau gia vị. Ngoài ra, chị còn trồng một số cây leo cho quả như bầu, mướp, dưa gang, dưa leo. Hiện tại, chị mới gieo trồng dưa lê, dưa hấu, bí xanh và bí đỏ.

Bắt đầu trồng rau quả sạch, chị Kim Anh phải đối diện với vô vàn khó khăn, nhất là về vấn đề thời gian. “Nuôi con nhỏ, mình chỉ tranh thủ ngày chủ nhật ông xã nghỉ làm trông con để có thời gian trồng rau. Nhiều lúc, mình đợi con ngủ mới dám chạy ra vườn ngó nghiêng.

Bên cạnh đó, mình gặp khó khăn trong khâu làm đất trồng và chọn giống sao cho phù hợp với khí hậu miền biển”, chị Kim Anh cho hay.

Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm - 2

Nuôi con nhỏ, chị Kim Anh chỉ tranh thủ ngày chủ nhật ông xã nghỉ làm trông con để có thời gian trồng rau.

Vì ban đầu chưa có kinh nghiệm làm nông, bà mẹ bỉm sữa đã gặp thất bại, phải nhổ bỏ 50 cây dưa chuột đang ra hoa đậu quả vì sâu bệnh. Lúc đầu chị còn nghĩ càng bón nhiều phân cây càng sinh trưởng nhanh, nên đã chăm chỉ tưới phân, nhưng cây lại bị xót gốc và chết.

Trong số loại rau quả gieo trồng, chị Kim Anh khá thuần thục cách trồng và chăm sóc cây leo như bầu, bí, mướp. Chị cho biết: “Trước tiên, mình đào một cái hố sâu khoảng 60cm, rộng 50cm. Tiếp đó, mình bỏ rác rau củ thừa và đầu ruột cá xuống rồi lấp đất lại. Việc đó sẽ giúp cây càng lớn rễ càng ăn sâu xuống dưới, hút được nhiều dưỡng chất.

Lớp đất trên cùng, mình trộn với trấu hun, trấu tươi và phân bò. Cuối cùng, mình gieo trực tiếp hạt lên đó. Khi cây lớn khoảng 1 gang tay, mình tưới 1 lần phân và phân cá tự chế”.

Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm - 3

Mồng tơi tím- giống rau đặc biệt được trồng trên vùng khí hậu biển cho lá xanh tốt

Mỗi ngày, chị Kim Anh tưới nước sạch 2 lần cho rau quả và chú ý tới công đoạn cắt lá già tránh nấm bệnh. Riêng rau ăn lá, chị không sử dụng phân hóa học, ngược lại, chị bón phân cá tự làm hoặc tưới nước vo gạo.

Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm - 4

Cà chua bi là thức quả con gái nhỏ của chị Kim Anh ưa thích

Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm - 5

Một cây cà chua có thể cho hàng trăm quả chín ngon

Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm - 6

Giàn bầu, mướp quả to, dài lúc lỉu trước sân nhà

Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm - 7

Rau muống trắng đến vụ thu hoạch

Hết ở cữ, 9X Vũng Tàu sắm ngay thùng, chậu trồng rau sạch kịp kỳ con ăn dặm - 8

Nhờ trồng rau sạch, chị Kim Anh không phải mua rau ngoài chợ hay siêu thị.

Bùi Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trồng rau sạch