Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng”

Ngày 30/05/2017 18:55 PM (GMT+7)

Bằng cách tận dụng những đồ vật không còn dùng đến cộng thêm một chút khéo léo là bạn đã có ngay những chậu cây, chậu hoa vô cùng độc đáo, lạ mắt.

Từ những vật dụng cũ tưởng chừng bỏ đi như quần áo, túi xách, chai lọ,… thậm chí là bệ xí, nội y đều có thể tái sử dụng để trồng cây, làm mới khu vườn. Vì vậy các bạn đừng vội vứt chúng đi mà hãy biến tấu thành những tác phẩm có một không hai như thế này nhé.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 1

Những chiếc áo lót không sử dụng tới nữa tưởng chừng chỉ có thể vứt đi nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng để trồng cây bằng cách khâu phần dưới lại, đổ đầy đất vào đó và gieo hạt.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 2

Những chiếc túi xách cũng là sự lựa chọn khá hoàn hảo để trồng cây khi lượng đất để bên trong túi được khá nhiều. Bạn đừng quên đục một vài lỗ để thoát nước tốt nhé.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 3

Biến tấu những đôi dép bỏ đi thành chậu hoa ngộ nghĩnh.

Với những đôi dép đi ở nhà, giày cao gót bỏ đi, bạn đều có thể "hô biến" chúng thành chậu cây xinh xắn. Dùng dép nhựa, giày cao gót để trồng cây khá đơn giản vì một số loại dép nhựa có lỗ sẵn, bạn chỉ việc đóng chúng lên tường, bỏ đất vào trong dép rồi có thể trồng đủ các loại rau cho gia đình, nhất là các loại rau gia vị như: hành, mùi tàu, xà lách…

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 4

Tái sử dụng những chiếc mũ để trồng cây rồi treo chúng lên trên tường là một ý tưởng không tồi chút nào.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 5

Những chiếc mũ len không dùng tới cũng được sử để trồng cây trang trí trong nhà.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 6

Đến những chiếc đài, điện thoại hỏng cũng có thể "nở hoa" khoe sắc ngay trong nhà như thế này.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 7

Kể cả bàn trang điểm cũng được tận dụng trồng đủ loại hoa.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 8

Đừng vội bỏ đi những chai nhựa như thế này bởi chúng có thể treo lên làm giàn trồng rau. Chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức là bạn đã có ngay vườn rau sạch để ăn mà không tốn diện tích chút nào.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 9

Ngay cả chiếc đèn chùm cũng được tận dụng để dây leo bám vào.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 10

Vườn hoa mini rực rỡ khoe sắc trong những chiếc lốp xe bỏ đi.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 11

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 12

Dù hoa có thơm đến mấy nhưng liệu có ai dám tới gần ngửi hoa trồng trong bồn cầu hay không nhỉ?

Thực tế cho thấy, với một chiếc bồn vệ sinh đã hỏng, ngoại trừ việc vứt chúng đi thì bạn rất khó có thể cải tạo chúng thành một vật có ích hơn được. Nhưng nếu thử trồng hoa vào trong đó và biến chúng thành một chậu trồng hoa thì đây thật là một ý tưởng "đẹp táo bạo".

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 13

Những ấm trà với gam màu tao nhã kết hợp với sắc xanh của cây cỏ, giúp làm xanh thêm không gian sống.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 14

Chắc hẳn sự kết hợp giữa tượng và hoa là một tác phẩm nghệ thuật "hiếm có khó tìm" .

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 15

Thay vì đầu tư một khoản tiền kha khá để mua ống nước để trồng rau thì bạn hãy tận dụng những vỏ dừa như thế này.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 16

Chỉ cần vài vỏ trứng là bạn đã tạo ra cả một thế giới thu nhỏ tuyệt đẹp.

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 17

Ngay cả bánh xe hỏng cũng có thể sử dụng làm giàn leo....

Những kiểu trồng cây bá đạo không bao giờ lo “đụng hàng” - 18

...cho đến những chiếc chảo hỏng không dùng đến nữa cũng có thể làm chậu trồng cây.

Hà Phương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình