Móc giày cầu vồng cho bé nổi bật nhất ngày đông

Ngày 22/09/2015 00:06 AM (GMT+7)

Một đôi giày len ấm áp thể hiện tình yêu dạt dào của mẹ dành cho con bé bỏng.

Phần II: Móc giày cầu vồng rực rỡ

Sau khi móc xong phần đế giày màu trắng sẽ đến phần thân giày phía trên với các màu sắc rực rỡ. Dưới đây là số mũi móc giày dành cho bé từ 4-6 tháng tuổi với 10 mũi bính ban đầu. Các mẹ có thể tự điều chỉnh cho thích hợp.

Móc giày cầu vồng cho bé nổi bật nhất ngày đông - 1

- Vòng màu đỏ: Móc mũi đơn xung quanh (36 mũi), kết thúc bằng mũi bính.

- Vòng màu cam: Mỗi mũi móc đơn trên một chân móc (36 mũi), rồi đến 1 mũi bính. 

- Vòng màu vàng: 36 mũi đơn chân từng chân móc, rồi đến 1 mũi bính. Đến bước này chúng ta đã hoàn thành xong phần thân giày.

- Vòng màu xanh lá: Bắt đầu tạo mũi giày. Móc 1 mũi đơn vào 1 mũi khác nhau trong 12 mũi đầu tiên. Tiếp theo giảm 1 mũi, móc 1 mũi, lặp lại 4 lần. Móc liên tục 12 mũi móc đơn trong 12 mũi cuối. Kết thúc bằng mũi bính (Tổng 32 mũi)

- Vòng màu xanh da trời: Móc 1 mũi đơn vào 1 mũi khác nhau trong 10 mũi đầu tiên. Giảm 1 mũi, móc 1 mũi, lặp lại 4 lần. Móc liên tục 10 mũi móc đơn trên 10 chân mũi. Kết thúc bằng mũi bính (Tổng 28 mũi)

- Vòng màu tím: Móc 1 mũi đơn vào 1 mũi khác nhau trong 8 mũi đầu tiên. Giảm 1 mũi, móc 1 mũi, lặp lại 4 lần. Móc liên tục 8 mũi móc đơn trên 8 chân mũi. Kết thúc bằng mũi bính (Tổng 24 mũi)

- Vòng màu trắng: Móc 1 mũi đơn vào 1 mũi khác nhau trong 6 mũi đầu tiên. Giảm 1 mũi, móc 1 mũi, lặp lại 4 lần. Móc liên tục 6 mũi móc đơn trên 6chân mũi. Kết thúc bằng mũi bính (Tổng 20mũi)

- Kết thúc bằng một hàng 20 mũi móc đơn.

Móc giày cầu vồng cho bé nổi bật nhất ngày đông - 2

Móc giày cầu vồng cho bé nổi bật nhất ngày đông - 3

Chúc các bạn thành công!

Minh Thư (Craft)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan