Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành

Ngày 10/03/2016 00:06 AM (GMT+7)

Mùa nào hoa nấy, ngách nhỏ dài 6-7m nằm trọn trên con phố Lĩnh Nam luôn tràn ngập sắc thắm của các giỏ hoa, được thiết kế treo lên thềm tường.

“Mỗi tháng bỏ ra 200-300 nghìn mua hoa”

Yêu thích hoa từ nhỏ nhưng chục năm trở lại đây, chị Nguyễn Minh Nguyệt (34 tuổi, Lĩnh Nam- Hoàng Mai) mới bắt đầu trồng và chơi hoa. Đặc biệt, hiện nay chị đang sở hữu vườn hoa đủ sắc màu trên con ngách nhỏ lối đi vào nhà do ông xã thiết kế.

Không gian nhà ở hẹp, thiếu ánh sáng nên không thể trồng được các loài hoa mình yêu thích. Vì vậy, mình phải tận dụng con ngách nhỏ, lối đi vào nhà để thỏa mãn niềm đam mê hoa cỏ”, chị Nguyệt cho biết.

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 1

Chị Nguyễn Minh Nguyệt yêu thích hoa cỏ từ nhỏ

Chị cho biết thêm, ngách nhỏ ấy có chiều rộng 2m, chiều dài khoảng 6-7m nhưng đó lại là nơi trú ngụ của nhiều loài hoa như dạ yến thảo, ngọc thảo, thanh tú, phong lữ thảo, thược dược, hồng và cúc Indo,… Và mùa nào sẽ có hoa đặc trưng của mùa nấy.

Ngách nhỏ ấy, không phải của riêng gia đình chị Nguyệt nhưng vợ chồng chị thay phiên nhau trồng và chăm sóc. Chị cho hay, để có một con đường hoa rực sắc như bây giờ, chị phải mất 2 năm “chắt bóp” hàng tháng dành dụm 200 - 300 nghìn mua hoa.

Cần hiểu tính cách từng loài hoa

Hầu hết, những giỏ hoa trong “Ngách thiên đường” đều được chị Minh Nguyệt mua cây giống về sang chậu. Chị cho biết, do không có nhiều thời gian rảnh nên chị cố gắng chọn những loài hoa dễ tính, bói hoa liên tục và ít phải chăm sóc.

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 2

Ngách nhỏ ngợp hoa của gia đình chị Nguyệt

Chăm sóc hoa cũng không có gì khó khăn. Trời mát, tưới nước 1 lần/ ngày; mùa hè thì 2 lần/ ngày và bón phân 1 lần/ tuần. Thực ra, trồng và chăm sóc hoa rất dễ nếu như biết được tính cách của từng loại. Ngược lại, không tìm hiểu kỹ thì cây rất dễ bị héo và chết dần”, chị Nguyệt chia sẻ cách chăm sóc hoa.

Trong những loài hoa chị Nguyệt trồng và chơi, chị thấy dạ yến thảo là loài rất khó chăm sóc. Chỉ cần một trận mưa, cây có thể nhiễm bệnh nấm và nhanh chóng chết héo. Ngoài ra, việc tưới nước cho dạ yến thảo cũng cần phải có cách riêng: không được tưới vào thời tiết quá nắng nóng nhưng cũng không thể để nước ngập úng cây.

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 3

Từng giỏ hoa, chậu cảnh được chồng chị thiết kế cách đây 2 năm

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 4

Mỗi tháng, chị phải bỏ ra 200-300 nghìn mua hoa

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 5

Ông xã chị là người chăm sóc dãy vườn hoa nhiều nhất

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 6

Chị chơi rất nhiều loài hoa như dạ yến thảo, thanh tú,ngọc thảo,...

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 7

Vì không có thời gian rảnh nên chị cố gắng chọn những loài hoa dễ tính,... 

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 8

...bói hoa liên tục và ít phải chăm sóc

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 9

Với chị Nguyệt, trồng và chăm sóc hoa rất dễ nếu hiểu được tính cách của hoa

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 10

Hoa khoe sắc tím hút hồn

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 11

Hoa đèn lồng đua nhau khoe cánh

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 12

Hồng Indo vươn mình trong nắng

Ngách thiên đường ngợp sắc hoa của cặp đôi Hà thành - 13

Những sắc màu rực rỡ khi bói hoa

Tình yêu 'ăn hoa, ngủ cũng hoa' của cô giáo Quảng Ninh

Ngắm vườn hoa tuyệt đẹp của nữ giảng viên ở TPHCM

Thăm vườn hoa ban công tuyệt đẹp ở Cầu Giấy

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan