Ngắm "thần dược" đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh

Ngày 03/01/2016 11:29 AM (GMT+7)

Không chỉ mang vẻ đẹp kiêu sa, trà hoa vàng ở huyện vùng cao Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh còn được coi là thần dược chữa được nhiều bệnh.

Trong buổi chiều ngày cuối năm (31.12.2015), một người trong đoàn khách đến tham quan đồi Trà hoa vàng rộng hơn 2ha của anh Ninh Văn Trắng (thôn Khe Sa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) đã trả giá 50 triệu đồng để mua một cây trà trổ hơn 200 nụ về chơi Tết, nhưng anh Thắng không bán.

Hiện nay trên thị trường, hoa trà tươi có giá khoảng 1 triệu đồng/kg, phơi khô từ 14-15 triệu đồng/kg. Với gần 1ha đã cho thu hoạch, gia đình anh Thắng thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 1

Hoa trà hoa vàng cánh to, màu vàng tươi thắm.

Cây trà hoa vàng đã được các nhà khoa học chứng minh có khả năng kiềm chế được sự sinh trưởng của khối u, giảm cholesterol trong máu, chữa xơ cứng động mạch do lượng mỡ trong máu cao, giúp hạ đường trong huyết áp. Lá trà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu, giúp cải thiện tình trạng bệnh đái tháo đường…

Theo “Camellia International Journaln - tạp chí chuyên nghiên cứu về trà hoa vàng của thế giới thì các hợp chất của trà hoa vàng có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối u đến 33,8%; giúp giảm đến 35% hàm lượng cholesterol trong máu.

Nhận thấy giá trị của cây trà hoa vàng, người dân trong huyện Ba Chẽ đã biết sử dụng sản phẩm của cây này trong cuộc sống hằng ngày để tăng cường sức khoẻ. Vì vậy, việc đưa cây trà hoa vàng vào trồng thử nghiệm là hướng đi phù hợp, vừa bảo vệ được nguồn dược liệu quý, vừa tạo nguồn thu nhập cao cho người dân, giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động ở địa phương.

Trong ngày 16.1 tới đây, UBND huyện Ba Chẽ sẽ tổ chức Lễ hội Trà hoa vàng để giới thiệu về loại trà đặc biệt này, cũng như  thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư mở rộng vùng quy hoạch lên đến 500ha.

Ngắm "thần dược" đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh trong chùm ảnh dưới đây:

   

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 2

Hằng ngày, nhất là những ngày nghỉ, các đồi trà hút đông khách đến tham quan.

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 3

Nhiều người thích làm dáng bên hoa để chụp ảnh.

 Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 4

Một khách tham quan say sưa ngắm hoa...

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 5

...và chụp ảnh với hoa.

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 6

Khách tham quan say sưa chụp ảnh loài hoa quý.

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 7

Nụ trà hoa vàng cũng mang vẻ đẹp quyến rũ.

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 8

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 9

Trong tán lá, nụ hoa tựa như những viên ngọc đang phát sáng.

  Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 10

Lá trà hoa vàng có mình dày, bề mặt rám, dùng để hãm có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu, giúp cải thiện tình trạng bệnh đái tháo đường.

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 11

Ngắm quot;thần dượcquot; đắt đỏ khoe sắc trên huyện vùng cao Quảng Ninh - 12

Đồi trà được các thành viên trong gia đình anh Ninh Văn Thắng chăm sóc rất cẩn thận.

Theo Hoàng Anh Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan