Ngày "tưng tửng", em cắm hoa là lạ

Ngày 05/01/2013 05:35 AM (GMT+7)

Hôm nay tôi thấy yêu đời lắm, nên tự nhiên muốn lôi hoa ra cắm thật ngộ.

Bạn cần chuẩn bị: 

- Lọ hoa (dạng ly); cốc thuỷ tinh dài (đường kính thân nhỏ hơn lọ hoa); bát nhựa

- Bọt biển, hạt nhựa, hoa hồng, hoa cúc, các loại cành trang trí màu xanh, nước

 Ngày quot;tưng tửngquot;, em cắm hoa là lạ - 1

Ngâm nước miếng bọt biển. Chuẩn bị bát nhựa có đường kính bằng miệng lọ hoa, dùng bát nhựa làm khuôn để cắt miếng bọt biển.

Ngày quot;tưng tửngquot;, em cắm hoa là lạ - 2

Đặt cốc thuỷ tinh vào bên trong lọ hoa, miệng cốc hướng xuống dưới. Rải hạt nhựa xung quanh khoảng trống giữa cốc thuỷ tinh và lọ hoa cho đến khi hạt nhựa ngang bằng chiều cao cốc thuỷ tinh, làm theo cách này bạn sẽ tiết kiệm được số hạt nhựa đáng kể hơn là đổ tất cả hạt nhựa vào trong lọ mà không có cốc thuỷ tinh.

Ngày quot;tưng tửngquot;, em cắm hoa là lạ - 3

Đặt miếng bọt biển đã ngâm nước và tạo hình lên trên các hạt nhựa của lọ hoa, gọt bớt miếng bọt biển nếu không vừa miệng lọ. Miếng bọt biển đặt cao hơn miệng lọ hoa một khoảng để dễ cắm hoa hơn.

Ngày quot;tưng tửngquot;, em cắm hoa là lạ - 4

Hoa hồng cắt bỏ hết lá ở xung quanh cành hoa đi. Chỉ giữ lại bông hoa và phần cành hoa sạch sẽ.

Ngày quot;tưng tửngquot;, em cắm hoa là lạ - 5

Cắm 1 bông hoa ở chính giữa, 4 bông hơi nghiêng về các phía và 3 bông cắm theo hướng ngang (song song với mặt bàn).

Ngày quot;tưng tửngquot;, em cắm hoa là lạ - 6

Hoa cúc cũng tỉa hết lá ở phần cành và chỉ giữ lại hoa. Cắm hoa cúc xen kẽ với các bông hoa hồng.

Ngày quot;tưng tửngquot;, em cắm hoa là lạ - 7

Cắm các cành lá xanh xung quanh miếng bọt biển sao cho kín hết và che khuất miếng bọt biển. Có thể cắm thêm hoa salem, hoa baby... cho lọ hoa thêm phần lãng mạn.

Ngày quot;tưng tửngquot;, em cắm hoa là lạ - 8

Trong nhà có lọ hoa đẹp như thế này thì ai mà chẳng thích nhỉ!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay hay làm