10 loại hoa cảnh lý tưởng cho nhà đẹp

Ngày 29/11/2013 04:00 AM (GMT+7)
8. Cây lô hội

Cây lô hội còn có tên gọi khác là cây nha đam. Loài cây này là một loại thảo dược phổ biến, và rất nhiều loại mỹ phẩm hay dược phẩm có thành phần chiết xuất từ chúng.

Lô hội là loại cây mọng nước lá nhọn và dài. Có loại lô hội mọc cao đến xấp xỉ một mét, nhưng có một số giống lô hội nhỏ hơn có thể sinh trưởng tốt trong không gian nhỏ và có ánh sáng mặt trời.

Cây không chỉ giúp làm sạch môi trường, mà còn tạo vẻ đẹp cho không gian sống của ngôi nhà. Lô hội là một trong những cây trồng trong nhà có sức sống dẻo dai, mà ngay cả người mới học cách trồng vẫn chăm sóc được.

8. Cây lô hội

Cây lô hội còn có tên gọi khác là cây nha đam. Loài cây này là một loại thảo dược phổ biến, và rất nhiều loại mỹ phẩm hay dược phẩm có thành phần chiết xuất từ chúng.

Lô hội là loại cây mọng nước lá nhọn và dài. Có loại lô hội mọc cao đến xấp xỉ một mét, nhưng có một số giống lô hội nhỏ hơn có thể sinh trưởng tốt trong không gian nhỏ và có ánh sáng mặt trời.

Cây không chỉ giúp làm sạch môi trường, mà còn tạo vẻ đẹp cho không gian sống của ngôi nhà. Lô hội là một trong những cây trồng trong nhà có sức sống dẻo dai, mà ngay cả người mới học cách trồng vẫn chăm sóc được.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan