Bày phòng ngủ giúp đêm tân hôn 'đê mê'

Ngày 26/10/2013 12:00 PM (GMT+7)
Vì thế, đối với một cuộc sống mới, những cặp vợ chồng trẻ nên lưu ý đến bố cục trong phòng cưới. Không khí trong phòng phải thông thoáng, tránh để vật dụng trong phòng quá nhiều, ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp và não bộ (đồ trong phòng cấm kỵ dùng màu đen). Vị trí phòng cưới nên đặt ở hướng có ánh nắng chiếu vào, nếu phòng tối, ẩm thấp sẽ khiến tâm trạng hai người bị ức chế.

3. Mặt tường, đồ gia dụng, rèm cố gắng không dùng quá nhiều màu nóng, bởi sẽ dễ khiến cơ thể bị suy nhược thần kinh, hoảng sợ, bất an, nóng tính dễ cãi nhau.

4. Giường ngủ và ga gối.

Vì thế, đối với một cuộc sống mới, những cặp vợ chồng trẻ nên lưu ý đến bố cục trong phòng cưới. Không khí trong phòng phải thông thoáng, tránh để vật dụng trong phòng quá nhiều, ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp và não bộ (đồ trong phòng cấm kỵ dùng màu đen). Vị trí phòng cưới nên đặt ở hướng có ánh nắng chiếu vào, nếu phòng tối, ẩm thấp sẽ khiến tâm trạng hai người bị ức chế.

3. Mặt tường, đồ gia dụng, rèm cố gắng không dùng quá nhiều màu nóng, bởi sẽ dễ khiến cơ thể bị suy nhược thần kinh, hoảng sợ, bất an, nóng tính dễ cãi nhau.

4. Giường ngủ và ga gối.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan