Bất ngờ với vẻ trẻ trung ở tuổi 35 của Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 15/03/2017 17:00 PM (GMT+7)

Bùi Thị Thanh Hương là người đẹp nhận được sự ủng hộ nhiệt tình khi là người phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu Nữ hoàng hoa hồng.

Trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa hồng Bulgaria & Bạn bè, cuộc thi “Bình chọn nữ hoàng Hoa Hồng - Queen of Rose” là một hoạt động nổi bật tái hiện lại nét văn hóa truyền thống Bulgaria với hoa hồng là điểm nhấn. Vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc, Bùi Thanh Hương là người đăng quang.Cùng trò chuyện với người phụ nữ tài sắc vẹn toàn này.

Chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân để gửi tới độc giả?

Mình là Bùi Thị Thanh Hương sinh năm 1982. Ngoài công việc Phó Giám đốc một công ty xây dựng, mình còn là Chủ tịch CLB từ thiện Hoa Hướng Dương có phạm vi hoạt động trên cả nước, hướng đến đối tượng trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn.

Thanh Hương có thể chia sẻ lý do chị tham dự cuộc thi “Bình chọn nữ hoàng Hoa Hồng – Queen of Rose”khi công việc cá nhân và xã hội vốn đã rất bận bịu?

Từ trước đến nay chưa bao giờ mình tham dự một cuộc thi, cuộc bình chọn về vẻ đẹp nào bởi mình biết mình chưa phù hợp vì nhiều lí do. 

Tuy nhiên, khi tình cờ thông qua mạng xã hội mình được biết đến cuộc thi bình chọn: Nữ hoàng hoa hồng Bulgaria, đại sứ hoa hồng Việt Nam, mình thấy rất hứng thú. Qua tìm hiểu mình được biết đây là cuộc thi bình chọn mang ý nghĩa chính trị, giao lưu văn hoá giữa 2 đất nước, là cơ hội để đất nước Việt Nam có được những giống hoa hồng quý hiếm của đất nước số 1 thế giới về loài hoa này - Loài hoa mang ý nghĩa biểu trưng cho sắc đẹp - tình yêu.

Tham dự cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, là Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên, mở ra trang mới trong sự kết nối, giao thoa giữa 2 đất nước. Đó là niềm vinh dự và tự hào của mình.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội Thanh Hương Bùi có điều kiện để làm tốt hơn các công tác cộng đồng, góp phần đem đến thật nhiều niềm vui, lan toả yêu thương.

Bất ngờ với vẻ trẻ trung ở tuổi 35 của Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên tại Việt Nam - 1

Thanh Hương không chỉ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống mà còn là người có nhiều ảnh hưởng tới cộng đồng nhờ những hoạt động thiện nguyện tích cực.

Qua lễ hội này và đặc biệt là nữ hoàng hoa hồng đầu tiên của Việt Nam, Thanh Hương muốn nhắn nhủ điều gì đến mọi người, nhất là phái đẹp?

Mình mong muốn là mọi người hãy sống hết mình. Mỗi loài hoa đều có nét đẹp riêng nhưng nếu bạn chọn yêu hoa hồng thì hãy hiểu về nó, phát huy thế mạnh của nó và cố gắng làm sao để mọi người cùng thích hoa hồng. Cũng như vậy, sắc đẹp và tình yêu bao giờ cũng cần sự chăm chút, nâng niu và trân trọng để cuộc sống luôn ngập tràn hạnh phúc và sự sẻ chia.

Bất ngờ với vẻ trẻ trung ở tuổi 35 của Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên tại Việt Nam - 2

Bùi Thị Thanh Hương không chỉ may mắn sở hữu nhan sắc trẻ trung mà còn có nhiều thành công trên con đường sự nghiệp.

Là chủ tịch CLB từ thiện được thành lập 4 năm mang tên Hoa hướng dương và giờ lại đạt danh hiệu Nữ hoàng hoa hồng, chị có thấy chị rất có duyên với các loài hoa không?

Mọi thứ đến với Thanh Hương trong cuộc sống đều là chữ duyên và những duyên đó thật đẹp. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp và ý nghĩa khác nhau, đan xen, kết hợp để cùng tạo ra một vườn hoa toả sắc. 

Ở đây xin chia sẻ một chút về hoa hồng - biểu trưng cho sắc đẹp, tình yêu và nó cũng rất phù hợp, có duyên với Thanh Hương.

Mình quan điểm đã là phụ nữ là phải đẹp, biết làm đẹp và cuộc sống có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào hai chữ tình yêu. Đó không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ, vợ chồng, con gái, gia đình mà đó còn là tình yêu cuộc sống, bạn bè, anh em và cao hơn là quê hương, đất nước. Được là người phụ nữ đầu tiên đạt danh hiệu Nữ hoàng hoa hồng - Đại sứ hoa hồng đối với Hương đó là niềm vinh dự và tự hào.

Bất ngờ với vẻ trẻ trung ở tuổi 35 của Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên tại Việt Nam - 3

Thanh Hương sở hữu phong cách thời trang nhẹ nhàng, quý phái khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Cuộc sống của Thanh Hương có gì thay đổi kể từ khi đạt danh hiệu Nữ hoàng hoa hồng? 

Nói không thay đổi hoặc thay đổi nhiều thì cũng không đúng. Bởi Thanh Hương nghĩ đầu tiên mình vẫn phải làm tốt những công việc mà Hương đang làm đó là thiên chức làm mẹ, làm vợ và là người con hiếu thuận với cha mẹ. Hoàn thành các công việc tại doanh nghiệp và tiếp tục hoạt động lĩnh xướng các công việc vì cộng đồng trong đó đặc biệt là công việc từ thiện. 

Nhưng rõ ràng, với danh hiệu cao quý là Nữ hoàng hoa hồng Bulgaria - Đại sứ hoa hồng Việt Nam, Thanh Hương nghĩ rằng mình cần phải học hỏi nhiều hơn, chú ý rèn luyện và hoàn thiện bản thân để trở thành  người phụ nữ có Tâm - Tài - Sắc, tự hào với Bulgaria nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung về hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam. 

Nhân đây, Thanh Hương cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh xã của Thanh Hương - người chồng mẫu mực, là tấm gương để thanh Hương học hỏi và cố gắng.

Xin cảm ơn cha mẹ và anh em, bạn bè cùng những người bạn trong CLB thiện nguyện Hoa hướng dương - Những người luôn yêu thương, tin tưởng, động viên và sát cánh với Thanh Hương trong mọi hành trình.

Chị đã chuẩn bị tâm lý ra sau trước khi đến với “cuộc đua” năm nay?

Hành trình kể từ khi tham gia cuộc thi và đạt được danh hiệu Nữ Hoàng hoa hồng bulgaria - Đại sứ hoa hồng Việt Nam - Thanh Hương luôn quan điểm đã làm là hết mình và quyết tâm, tuyệt đối không nửa vời.

Ngay khi xác định tham gia cuộc thi mình đã tìm mua các loại sách và thông qua các kênh mạng để tìm hiểu về đất nước Bulgaria với các phong tục tập quán, tìm hiểu về hoa hồng Bulgaria cùng việc lên ý tưởng, tập luyện cho các phần thi.

Hương thiết nghĩ không có thành công nào là dễ dàng cả, đằng sau thành công là rất nhiều thử thách đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua những giới hạn và ranh giới. Thành công là kết quả, là phần thưởng dành cho người xứng đáng. Khi mong muốn thành công thì cần biến mong muốn thành hành động và phấn đấu nỗ lực để đạt được.

Bất ngờ với vẻ trẻ trung ở tuổi 35 của Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên tại Việt Nam - 4

Một vài khoảnh khắc đẹp của Bùi Thị Thanh Hương trên con đường trở thành Nữ hoàng hoa hồng.

Là người đạt được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Bình chọn nữ hoàng Bulgaria - Đại sứ hoa hồng Việt Nam, Thanh Hương có thể chia sẻ bí quyết để luôn có thần thái và hình ảnh đẹp? 

Hãy suy nghĩ để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình để phát huy điểm mạnh, tiết chế, khắc phục điểm yếu. 

Hãy toả sáng theo cách riêng của mình, chỉ có sự khác biệt theo chiều hướng tích cực mới ghi dấu ấn đẹp. Mà để ghi dấu ấn đẹp không gì bằng hãy luôn là người phụ nữ trí tuệ, giàu tình yêu thương, biết cân bằng cuộc sống, biết lan toả yêu thương bởi dù khi trao yêu thương.

Bạn không đòi hỏi gì nhưng cuộc sống vốn rất công bằng: "Trao yêu thương, nhận yêu thương". Chúc cho các bạn luôn yêu thương và nhận được yêu thương: "Có gì đẹp trên đời hơn thế người với người sống để yêu nhau".

Bất ngờ với vẻ trẻ trung ở tuổi 35 của Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên tại Việt Nam - 5

Thanh Hương hạnh phúc rạng rỡ và đầy vinh hạnh khi là người đầu tiên đạt danh hiệu “Nữ hoàng hoa hồng”.

Cảm ơn về những chia sẻ của chị! Chúc chị ngày càng thành công và hạnh phúc!

Nguồn: [Tên nguồn].