Dân mạng kêu gọi giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam

Ngày 07/08/2015 15:57 PM (GMT+7)

Mong rằng với sức lan toả mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Việt, sẽ có một phép màu đến với chị.

Cộng đồng mạng Việt chung tay giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt đang liên tục chia sẻ những bài viết và hình ảnh về một người phụ nữ Indonesia đang tuyệt vọng trong nỗ lực đi phát tờ rơi để tìm con gái tại Việt Nam. Chỉ trong vòng 16 tiếng đồng hồ xuất hiện trên facebook, những bức ảnh về hoàn cảnh đau lòng của bà mẹ này đã nhanh chóng nhận được 22.369 lượt chia sẻ.

Được biết, người phụ nữ trong loạt ảnh đang được cộng đồng mạng chia sẻ là bà Ela Herawati (SN 1980, quốc tịch Indonesia). Đã gần 1 tháng nay, bà Ela đi khắp TP.HCM, Vũng Tàu, để tìm kiếm đứa con gái 5 tuổi bị chồng cũ là người Mỹ đưa đi.

Rất nhiều cư dân mạng lên tiếng bày tỏ sự xúc động trước tình mẫu tử của người mẹ, đồng thời mong muốn với sức lan toả mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Việt, sẽ có một phép màu đến với chị.

Dân mạng kêu gọi giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam - 1
Chỉ trong vòng 16 tiếng đồng hồ xuất hiện trên facebook, những bức ảnh về hoàn cảnh đau lòng của bà mẹ này đã nhanh chóng nhận được 22.369 lượt chia sẻ.

Dân mạng kêu gọi giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam - 2
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh đau lòng của bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam.

Dân mạng kêu gọi giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam - 3

Dân mạng kêu gọi giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam - 4
Rất nhiều chia sẻ về sự việc xuất hiện trên facebook những ngày gần đây với mong muốn sức lan toả của cộng đồng mạng Việt sẽ mang lại tia hy vọng.

Dân mạng kêu gọi giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam - 5
Minh Hà, vợ nam ca sĩ Lý Hải cũng đăng tải dòng thông báo tìm cháu bé trên facebook cá nhân.

Chồng cũ và con gái "biến mất"

Theo báo An ninh thủ đô, bà Ela nguời Indonesia và chồng, ông Kark Leonhard Werner (quốc tịch Mỹ) kết hôn sau 2 năm quen biết với nhau. Đến năm 2010, bà Ela sinh cháu Cecilia Ardisoma Werner nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc khi bà Ela phát hiện chồng có hẹn hò với nhiều phụ nữ qua mạng xã hội. Tháng 7-2014 bà Ela và ông Kark chính thức ly hôn, tòa phán quyết cho bà có quyền nuôi cháu Cecilia; ông Kark phải cấp dưỡng hàng tháng là 500 USD.

Dân mạng kêu gọi giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam - 6
Bà Ela khóc khi kể về con gái bị "bắt cóc" (ảnh ANTĐ)

Sau khi li hôn, bà Ela đưa con sang Philippines còn ông Kark sang Việt Nam sinh sống. Cuối tháng 12-2014 ông Kark bất ngờ liên lạc, trò chuyện lại với vợ cũ qua mạng xã hội. Mới đây ông Kark thông báo với bà Ela rằng ông bị ung thư xương, chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật nguy hiểm. 

Do điều kiện kinh tế hạn chế, nên ông Kark mong muốn bà Ela đưa cháu Cecilia sang Việt Nam cho ông gặp mặt. Do tưởng thật và thể theo nguyện vọng đó, ngày 10-7 vừa qua, bà Ela đưa con nhập cảnh vào Việt Nam thăm chồng cũ. Bà Ela kể thêm, đây là lần đầu bà cùng Cecilia đến Việt Nam. 

Đến nơi, ông Kark đón hai mẹ con và chăm sóc chu đáo. Do cháu Cecilia là người mang hai quốc tịch nên ngày 13-7, ông Kark cùng bà đưa cháu đến Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM gia hạn hộ chiếu. Đến ngày 15-7 ông Kark chủ động rủ mẹ con bà Ela đi Vũng Tàu nghỉ mát. Khi đến nơi, ông Kark đưa hai mẹ con vào thuê phòng tại khách sạn Lan Rừng, ở đường Hạ Long, phường 2, TP Vũng Tàu, để nghỉ.

Dân mạng kêu gọi giúp bà mẹ Indonesia tìm con ở Việt Nam - 7
Ông Kark và cháu Cecilia (ảnh ANTĐ)

Ở khách sạn Lan Rừng, khoảng 16h30 chiều 15-7 ông Kark có đưa cho bà một vé spa nói là khách sạn tặng và yêu cầu bà đi thư giãn ở cơ sở spa ngay trong khách sạn. 

Đến 19h30 cùng ngày, khi quay về phòng, bà Ela hốt hoảng khi phát hiện ông Kark và cả cháu Cecilia không có mặt ở đây, đồng thời tài sản và giấy tờ cá nhân của bà cũng biến mất. Bà Ela chạy xuống hỏi lễ tân khách sạn thì nơi đây thông báo, chồng bà đã trả phòng, nói là có việc gấp và dẫn con gái về TP.HCM. Kiểm tra lại tư trang, bà Ela phát hiện đã bị mất ví và toàn bộ giấy tờ thủ tục xuất cảnh cho con gái.

Kể từ thời điểm đó đến nay, bà Ela vẫn không thể nào liên lạc được với chồng cũ và con đẻ của mình.

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội