Giọng hát Việt nhí vì sao chưa 'hot'?

Ngày 19/06/2013 11:10 AM (GMT+7)

Qua 3 tập của vòng Giấu mặt, chương trình Giọng hát Việt nhí đã lộ những 'hạt sạn' rất lớn.

Qua 3 tập của Vòng giấu mặt, chương trình Giọng hát Việt nhí vẫn chưa thực sự bùng nổ. Đặt lên bàn cân một chương trình với format y hệt là Giọng hát Việt, chỉ riêng trong ngày đầu ra mắt đã tạo một 'cơn bão quét' qua tất cả các báo điện tử, các trang mạng xã hội với những giọng hát cực "khủng" như Đinh Hương, Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn,... Giọng hát Việt nhí năm nay có phần hơi "đuối". Lượng tìm kiếm từ khóa "Giọng hát Việt nhí" trên google cho đến thời điểm này là gần 12 triệu kết quả. Trong khi đó, chỉ tính riêng từ khóa "Giọng hát Việt 2013" đã có tới hơn 17 triệu kết quả và từ khóa "Giọng hát Việt" là 94 triệu kết quả.

Với format hấp dẫn của một chương trình truyền hình ăn khách đã được đảm bảo tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, Giọng hát Việt nhí vẫn thu hút một lượng người xem khá lớn ngồi trước máy thu hình mỗi tối thứ 7 để theo dõi chương trình. Tuy nhiên, lý do vì sao chương trình chưa thực sự gây "bão"? Rất có thể bởi những "hạt sạn" sau đây:

Quá nhiều gương mặt cũ

Rất nhiều thí sinh tham gia Giọng hát Việt nhí năm nay đều là những gương mặt cũ, đã từng xuất hiện trong rất nhiều các cuộc thi dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trước. Có thể kể đến: Đỗ Trí Dũng – quán quân cuộc thi Đồ rê mí 2011, Lương Thùy Mai – từng tham gia show Ước mơ Việt Nam, Vũ Song Vũ – top 3 cuộc thi Vietnam’s got talent 2012, Phạm Thành Tuân – đã quen mặt ở các phòng trà tại thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Lê Nguyên – bán kết Vietnam’s got talent, Bùi Huyền Thảo My – giải nhất phong cách Đồ rê mí 2008, giải ba cuộc thi Tôi làm ngôi sao, Hà Phạm Anh Thư – giải đặc biệt Đồ rê mí 2008, Nguyễn Ngọc Phương Nhi – top 24 KV miền nam Đồ rê mí 2013, Võ Thị Thu Hà – giải nhất Tiếng hát chim sơn ca Nghệ An, Lê Trung Thành – top 15 H2Teen Concert, Nguyễn Phương Duyên – giải nhất Tiếng hát hoa phượng đỏ, ….

Giọng hát Việt nhí vì sao chưa hot? - 1
Quá nhiều thí sinh cũ đã "nhẵn mặt" tại các cuộc thi âm nhạc trước đó

Do đã từng “chinh chiến” ở rất nhiều những cuộc thi nên sự tươi mới, yếu tố bất ngờ ở những thí sinh này giảm đi nhiều. Điển hình như trường hợp của cậu bé Vũ Song Vũ - người đã từng được coi là "hiện tượng" của cuộc thi Vietnam's got talent 2012. Sau một năm gặp lại, tuy cậu bé có cao lên, chững chạc thêm nhưng dường như giọng ca thì vẫn vậy. Có lẽ, cách chọn bài sai lầm cũng là một lý do khiến Song Vũ "mất điểm" tại The voice kids lần này. Ca khúc "Biển nhớ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn không hề phù hợp với lứa tuổi của Vũ. Chọn bài hát để khoe giọng, khoe kỹ thuật nhưng lại không khoe được cái hồn, cái tinh thần chiều sâu của bài hát.

Thêm vào đó, do đã quá "nhẵn mặt" tại các cuộc thi trên truyền hình, những giọng hát nhí tỏ ra vô cùng sành sỏi, già dặn và tinh ranh trước tuổi. Khán giả bất ngờ trước những chia sẻ đầy "tính toán" của các thí sinh như "Em chọn đội của chị Hiền Thục vì an toàn" - Thảo My 12 tuổi hay "Em đi thi Giọng hát Việt nhí là để được vào Tp HCM và gặp chú Thanh Bùi" - Vũ Song Vũ  14 tuổi.

Giọng hát Việt nhí vì sao chưa hot? - 2
Giọng ca thiên thần của cô bé Bùi Kiều Vy gây ấn tượng đẹp trong lòng khán giả

Có lẽ, ban tổ chức vì muốn tạo sức hút, đảm bảo chất lượng chương trình nên đã để “lọt sàn” rất nhiều những gương mặt cũ như vậy. Tuy nhiên thiết nghĩ, với một chương trình mới ra mắt mùa đầu tiên như Giọng hát Việt nhí, điều mà khán giá mong muốn lại là một gương mặt có yếu tố “khai quật”, một viên ngọc thô còn đang cần mài giũa. Chính Bùi Thị Kiều Vy với giọng hát thiên thần cao vút, Phương Mỹ Chi ngọt ngào với các ca khúc đậm hồn dân tộc, Đỗ Thị Hồng Khanh thông minh, dí dỏm... mới có thể là những cú huých làm dậy sóng dư luận, làm 'đã tai' những khán giả vốn đang đặt niềm tin vào một chương trình tìm kiếm tài năng như Giọng hát Việt nhí.

HLV chưa thực sự thuyết phục

Dàn huấn luyện viên với những màn giành giật thí sinh đầy "lỗi" và thiếu tự nhiên cũng là một trong những lý do khiến Giọng hát Việt nhí chưa tạo được sức hút mạnh. Chỉ cần đợi qua một đêm tới tối chủ nhật, khi được xem chương trình Giọng hát Việt “xịn” đã thấy sự chênh lệch khá lớn giữa 2 ekip HLV của 2 chương trình cùng một format.

Dù đối tượng mỗi chương trình nhắm đến là khác nhau, những thí sinh nhí luôn là người rất dễ bị tổn thương, rất dễ “đụng chạm” nếu có những nhận xét hà khắc và thẳng thừng nên các HLV cần cẩn trọng trong mọi lời nói. Tuy nhiên, trong khi dàn HLV của Giọng hát Việt ứng xử thông minh và có những màn tung hứng đầy hấp dẫn thì các HLV của Giọng hát Việt nhí vẫn đang loay hoay với những "chiêu" mời gọi thí sinh của mình dù đã được học qua lớp tâm lý trẻ em.

Giọng hát Việt nhí vì sao chưa hot? - 3
HLV Hiền Thục chẳng tiếc lời chê bai đồng nghiệp để giành giật thí sinh

"Dìm hàng" là một trong những "chiêu" rất hay được các HLV sử dụng, đặc biệt là HLV Hiền Thục. Bà mẹ trẻ luôn có những nhận xét "chặt" các HLV khác. Như khi thuyết phục thí sinh Nguyễn Trần Hoàng Anh về với đội của mình, cô đã không ngại ngần nhận xét “Con đẹp trai như vậy, chú Thanh Bùi làm sao đẹp trai bằng con? Phàm là những ai thấy người giỏi hơn mình, đẹp trai hơn mình, tốt hơn mình, người ta không bao giờ làm điều tốt nhất cho con hết. Con thích áo da phải không? Cô Hiền Thục mua cho con 10 cái áo da đẹp hơn của chú Thanh Bùi luôn, bảo đảm”.

Hay khi HLV Hồ Hoài Anh đang xúc động chia sẻ niềm đam mê chung âm nhạc dân tộc với thí sinh Mỹ Chi, ca sĩ Hiền Thục chen ngang: "Sao cái gì cũng có anh hết vậy", khiến Hồ Hoài Anh 'đứng hình' mấy giây. Việc "dìm hàng, chặt chém" các HLV khác ngay trên sóng truyền hình, bà mẹ trẻ Hiền Thục đang vô tình gieo vào đầu các thí sinh nhí cũng như hàng triệu trẻ em đang theo dõi chương trình tính đố kị nhỏ nhen, gián tiếp dạy các con "không bao giờ làm điều tốt nhất với người giỏi hơn mình"?

Một điểm trừ nữa cho các HLV The Voice Kids là dù mới qua 3 tập đầu của Vòng giấu mặt, người xem đã không thể đếm xuể bao nhiêu lần HLV "tung chiêu" giành giật thí sinh bằng cách… lao thẳng lên sân khấu. Thanh Bùi, Hiền Thục, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang đều sử dụng phương pháp này để thể hiện quyết tâm có được thí sinh nhí về với đội của mình. Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp, "độc chiêu" này đều thất bại và thậm chí gây khó chịu cho khán giả vì sự thiếu tự nhiên.

Giọng hát Việt nhí vì sao chưa hot? - 4
Các huấn luyện viên đang gây rối cho thí sinh hơn là thuyết phục

Cậu bé Mai Xuân Bách đã vô cùng bối rối khi thấy Thanh Bùi và Hồ Hoài Anh đứng “tranh luận” ngay bên cạnh mình hay như cô bé Đỗ Thị Hồng Khanh khá gượng gạo khi được HLV Hiền Thục thơm vào má. Riêng trong tập 3 vừa rồi, rất nhiều lần HLV Lưu Hương Giang đã phải lên sân khấu để làm 'trọng tài' cho những màn tranh cãi của HLV Thanh Bùi và Hiền Thục. Tuy nhiên, trọng tài đâu chưa biết, người xem chỉ thấy Lưu Hương Giang liên tục chỉnh tóc và trang phục khi đứng trên sân khấu cạnh thí sinh nhí, gây mất tự nhiên và cảm giác “kịch” cho chương trình. 

Thêm vào đó, chi tiết HLV Thanh Bùi quỳ trên ghế nóng khi muốn thuyết phục "bảo sao" Hương Tràm - cô bé Võ Thị Thu Hà - dù chỉ lướt qua vài giây thôi nhưng đã khiến nhiều khán giả phải "nhăn mặt". Việc một HLV quỳ để thuyết phục thí sinh nhí xem ra hơi quá đà. Hành động này rất dễ khiến trẻ em có suy nghĩ lệch lạc, nghĩ mình đã tài giỏi mà sinh ra tự kiêu, ảo tưởng về bản thân. Từ đó có thái độ không tôn trọng đối với người lớn.

Có hay không Quỳnh Anh 'got talent' thứ hai?

Có một sự thật, một chương trình truyền hình thực tế muốn ăn khách, ngoài format hấp dẫn, dàn BGK nổi tiếng, thí sinh tài năng còn rất cần có những câu chuyện bên lề, những scandal làm đòn bẩy tăng sức hút dư luận. Với trường hợp của cô bé Lê Nguyễn Quỳnh Anh, dù là "sự cố" vô tình hay hữu ý, cũng không thể không thừa nhận rằng 'vụ bê bối' này đã "cứu" cả chương trình Vietnam's got talent 2012. Tuy nhiên, để 'cứu' một chương trình truyền hình thành công về mặt truyền thông, nhà sản xuất và ban tổ chức dường như đã hủy hoại cuộc sống và tâm hồn của một đứa trẻ.

Trở lại với Giọng hát Việt nhí năm nay, với những vòng thi, thí sinh có phần hơi "dừ" và luôn lặp lại sai lầm trong việc chọn quá nhiều bài hát tiếng anh - vốn là một "truyền thống" của Giọng hát Việt mọi năm, người xem vừa theo dõi chương trình vừa nơm nớp lo sợ. Liệu có hay không một scandal sắp xảy ra để thu hút truyền thông? Liệu thí sinh nào sẽ bị đưa ra làm bệ đỡ cho chương trình?...

V.Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt nhí