Khăn ướt lau mông có thể hại vùng kín con

Ngày 09/12/2014 17:05 PM (GMT+7)

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nhiều hãng giấy giá rẻ, có chứa các axit thơm mạch vòng sẽ ngấm vào cơ thể, khó tiêu hủy dẫn đến dị ứng.

Khăn ướt là sản phẩm hữu ích giúp các mẹ tiết kiệm thời gian khi vệ sinh cho bé. Nhưng nhiều mẹ vẫn lo lắng dùng loại khăn này có ảnh hưởng đến vùng kín của các bé khi sử dụng hay không?

Chất bảo quản ở giấy ướt dễ gây hại cho trẻ

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Với các sản phẩm khăn ướt có chứa tinh dầu thì tuyệt đối không được dùng cho trẻ sơ sinh vì da bé lúc này còn rất mỏng. Nhiều hãng giấy giá rẻ, có chứa các axit thơm mạch vòng sẽ ngấm vào cơ thể, khó tiêu hủy dẫn đến dị ứng, gây mầm bệnh cho trẻ.

Ngoài ra, giấy ướt còn chứa nhiều chất bảo quản, có tác dụng phụ gây độc cho gan, ảnh hưởng đến hệ sinh dục, có khả năng gây rối loạn hệ nội tiết...

Nếu như nhà sản xuất sử dụng chất tạo hương thơm kém chất lượng thì rất có khả năng gây dị ứng, kích thích cho vùng da sử dụng khiến da bị mẩn đỏ, ngứa, viêm nhiễm. 

Khăn ướt lau mông có thể hại vùng kín con - 1
Không nên lạm dụng giấy ướt để vệ sinh cho các bé

Không nên lạm dụng dùng giấy ướt bởi nếu hộp không đảm bảo kín hoàn toàn, việc mở ra mở vào sẽ khiến vi khuẩn xuất hiện, trong môi trường ẩm ướt như vậy là điều kiện tuyệt vời để sinh nấm. Khi lau những chiếc khăn giấy đó vào bộ phận sinh dục - nơi vốn ẩm ướt thì càng dễ tạo môi trường cho nấm phát triển, gây ngứa ngáy, kích ứng, mẩn đỏ, viêm nhiễm.

Khăn ướt chỉ là cứu cánh

Giải đáp thắc mắc của các mẹ trong vấn đề dùng khăn ướt để vệ sinh vùng kín cho trẻ, Bác sĩ Tạ Việt Cường – Khoa Nam học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Nếu dùng giấy ướt 100% để vệ sinh cho bé thì không đủ sạch mà vẫn gây hăm.

Dùng khăn ướt vệ sinh vùng kín cho trẻ chỉ là biện pháp cứu cánh vào ban đêm khi mẹ rửa bằng nước mà sợ con tỉnh giấc. Những trường hợp này, ngay sáng hôm sau mẹ nên rửa lại vùng kín cho con bằng nước ấm để đảm bảo vệ sinh da bé. Cách vệ sinh cho bé an toàn là dùng khăn ướt theo chiều từ trước ra sau. Sau đó dùng nước ấm rửa lại “vùng kín”và lấy mảnh vải xô để hút ẩm, tránh tình trạng viêm da cho trẻ.

Bên cạnh đó, các mẹ cũng lưu ý việc lựa chọn các sản phẩm giấy ướt để vệ sinh cho bé. Hiện nay, trên thị trường tràn lan các loại khăn giấy ướt kém chất lượng, không đảm bảo là nguyên nhân chính gây dị ứng, viêm da cho các bé. Các mẹ nên chọn khăn ướt có xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không được chứa cồn hay bất cứ dẫn xuất nào từ cồn sẽ ảnh hưởng đến độ mịn màng của da trẻ.

Khăn ướt lau mông có thể hại vùng kín con - 2
Bác sĩ Tạ Việt Cường - Khoa Nam khoa, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ về vấn đề dùng khăn ướt cho trẻ

Với sản phẩm dành cho trẻ em, tính an toàn luôn nên đặt lên trên hết. Da trẻ em thường mong manh và vô cùng nhạy cảm, vì vậy, khi chọn mua khăn giấy ướt, chị em nên chọn những sản phẩm được cấp phép lưu hành, chú ý sử dụng chúng trong thời gian bảo quản ghi rõ ràng trên bao bì.

Loại dành sử dụng cho trẻ em phải được kiểm định và ghi chú rõ ràng bởi nếu không chúng rất dễ gây nên các bệnh ngoài da. Nhiều bé bị hăm, da không lành, lại cộng thói quen lạm dụng khăn ướt của cha mẹ sẽ càng khiến bé bị hăm nặng hơn.

Khi dùng, các mẹ không nên chà sát mạnh vào vùng kín của trẻ vì đây là bộ phận dễ tổn thương. Nếu thấy bất kỳ một dấu hiệu dị ứng nào thì cần ngưng sử dụng ngay. 

Bác sĩ cũng chia sẻ, không nên dùng khăn ướt có mùi quá thơm bởi: khăn càng thơm chứa càng nhiều hóa chất không có lợi cho trẻ nhỏ. Thành phần trong khăn ướt ấy có nhiều hóa chất tạo mùi như: phthalates có thể gây kích ứng da cho bé.

Tuệ Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em